Dù đoàn thể thao Indonesia đã có một kỳ SEA Games 33 thành công rực rỡ về mặt tổng số huy chương, chính phủ nước này vẫn quyết định thực hiện các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với những bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ.

Tâm điểm của làn sóng xem xét trách nhiệm này chính là đội tuyển bóng đá U22 Indonesia sau màn trình diễn gây thất vọng tại Thái Lan.

Chiều ngày 22/12, phát biểu tại trụ sở Bộ Thanh niên và Thể thao ở Jakarta, Thứ trưởng Surono khẳng định quan điểm cứng rắn về việc đánh giá thành tích. 

Ông nhấn mạnh rằng chắc chắn sẽ có hình thức đánh giá rõ ràng, bao gồm cả khen thưởng lẫn xử phạt đối với từng đội tuyển. Trong khi nhiều bộ môn đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, vẫn tồn tại những trường hợp buộc phải xem xét trách nhiệm vì không đạt được mục tiêu đề ra.

Theo ông Surono, một trong những biện pháp quyết liệt đang được cân nhắc là ngừng tài trợ cho công tác huấn luyện quốc gia đối với các bộ môn thể thao thi đấu kém hiệu quả. Chính phủ Indonesia hiện đang chuẩn bị các bước đi tiếp theo để điều chỉnh hướng phát triển, dù hình thức xử lý cụ thể cho từng trường hợp vẫn chưa được công bố chính thức. Lãnh đạo ngành thể thao nước này yêu cầu mỗi môn phải tự chịu trách nhiệm về thành tích cá nhân, đồng thời vẫn phải giữ sự thống nhất chung trong toàn bộ nền thể thao.

Nỗi thất vọng lớn nhất trong danh sách các đội tuyển bị xem xét kỷ luật là môn bóng đá nam. U22 Indonesia bước vào SEA Games 33 với vị thế của nhà đương kim vô địch và là á quân giải U23 Đông Nam Á. Với bảng thành tích đó, họ được kỳ vọng phải mang về ít nhất là tấm huy chương bạc. 

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Indra Sjafri đã gây cú sốc khi bị loại ngay từ vòng bảng. Sau thất bại 0-1 trước Philippines ở trận ra quân, chiến thắng 3-1 trước Myanmar ở lượt trận sau là không đủ để đội tuyển xứ vạn đảo giành quyền đi tiếp.

Sự nghiêm khắc từ phía Bộ Thanh niên và Thể thao diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt khi tổng thể đoàn Indonesia đã có một kỳ đại hội thành công. Tại Thái Lan, các vận động viên Indonesia đã giành được tổng cộng 91 HCV, 111 HCB và 131 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu huy chương ban đầu. 

Dẫu vậy, những bộ môn riêng lẻ không hoàn thành nhiệm vụ vẫn sẽ phải đối mặt với sự đánh giá khắt khe và những điều chỉnh lớn trong thời gian tới để đảm bảo tính kỷ luật và hiệu quả đầu tư.

PV (SHTT)