Bóng đá Indonesia đang trải qua một giai đoạn biến động lớn sau thất bại nặng nề tại đấu trường khu vực. Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) đã sa thải HLV Indra Sjafri ngay sau khi đội tuyển U22 Indonesia bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33 .

Việc ông Sjafri mất việc đã tạo nên một tình cảnh hiếm thấy khi cả hai chiếc ghế huấn luyện quan trọng nhất của bóng đá Indonesia, bao gồm cả Đội tuyển quốc gia lẫn đội U22, đều đang trong tình trạng bỏ trống.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Indonesia đang ráo riết tìm kiếm những cái tên đủ tầm để vực dậy nền bóng đá nước nhà. Hiện tại, có 4 ứng viên sáng giá nhất đã được đưa vào tầm ngắm để thay thế vị trí mà ông Indra Sjafri để lại. Cái tên nổi bật nhất và nhận được sự chú ý đặc biệt trong danh sách này chính là chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo.

Trang tin Bola của Indonesia mới đây đã công khai tiến cử HLV Park Hang-seo cho vị trí này. Theo nhận định từ giới chuyên môn xứ Vạn đảo, đây là sự lựa chọn vô cùng phù hợp để giúp U22 Indonesia vượt qua khủng hoảng và tìm lại ánh hào quang chiến thắng sau những thất bại liên tiếp.

23-1766474750-hlv-park-hang-seo-lai-duoc-de-cu-dan-dat-u22-indonesia.jpg

“Một sự lựa chọn rất phù hợp chính là HLV Park Hang-seo, người từng đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao”, trang tin Bola đánh giá.

Lý do khiến HLV Park Hang-seo trở thành ứng viên hàng đầu nằm ở những thành tích vô tiền khoáng hậu mà ông đã đạt được trong quá khứ.

Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia 68 tuổi này, bóng đá Việt Nam đã liên tục gặt hái được những thành công vang dội trên nhiều đấu trường, bao gồm chức vô địch AFF Cup 2018 và hai tấm Huy chương Vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 2019, 2021. Ông Park cũng cùng ĐTQG Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và dẫn dắt U22 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018 và lọt vào bán kết Asiad 2018.

Xét về những con số thống kê, trong thời gian gắn bó với đội tuyển Việt Nam, ông Park đã dẫn dắt tổng cộng 53 trận đấu với kết quả ấn tượng: thắng 26 trận, hòa 12 trận và chỉ để thua 15 trận.

Bên cạnh ông Park, danh sách ứng viên còn có sự góp mặt của HLV Shin Tae-yong. Với 5 năm kinh nghiệm làm việc và để lại nhiều dấu ấn đậm nét tại Indonesia, ông Shin được coi là đối thủ nặng ký cho vị trí này. Điểm chung lớn nhất giúp cả hai nhà cầm quân người Hàn Quốc chiếm ưu thế chính là kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu sâu sắc về nền bóng đá Đông Nam Á.

Mặc dù PSSI vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ là người chèo lái con thuyền U22 Indonesia, nhưng viễn cảnh HLV Park Hang-seo trở lại đang khiến dư luận sục sôi. Nếu điều này trở thành sự thật, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa ông Park và "người đàn em" đồng hương Kim Sang-sik, người hiện đang dẫn dắt U22 Việt Nam.

PV (SHTT)