Thể thao

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam kêu cứu, dọa kiện lên FIFA vì bị CLB nợ tiền lót tay

Cựu cầu thủ U23 Việt Nam Tiêu Exal cùng các đồng đội ở CLB Bà Rịa Vũng Tàu lên mạng xã hội tố đội bóng chủ quản nợ lương.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam kêu cứu, dọa kiện lên FIFA vì bị CLB nợ tiền lót tay
Cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu tố bị nợ tiền lót tay.

Trên trang cá nhân, 6 cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu gồm Lê Quyền Huy Tín, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Giang, Huỳnh Văn Ly và Tiêu Exal cùng gửi thư theo một nội dung, yêu cầu ban lãnh đạo đội trả tiền lót tay mùa giải 2023.

Những cầu thủ này lên tiếng về việc họ chưa nhận được tiền phí lót tay giai đoạn 1 và ở giai đoạn 2 của mùa giải Giải hạng Nhất quốc gia 2023.

Bóng đá Việt Nam - Cầu thủ kêu cứu vì bị CLB Bà Rịa Vũng Tàu nợ tiền lót tay

Bức thư có đoạn: "Xét theo hợp đồng lao động của công ty đã ký kết với chúng tôi từ ngày 1/11/2022 đến hết mùa giải chuyên nghiệp năm 2023 để thi đấu giải Hạng Nhất 2023, thì trước 7 ngày khi trận đấu chính thức đầu tiên của CLB diễn ra ở giai đoạn một và hai, công ty sẽ thanh toán phí hỗ trợ cho chúng tôi. Nhưng đến nay khi trận đấu chính thức đầu tiên của giai đoạn 2 đã diễn ra, chúng tôi vẫn chưa được thanh toán khoản tiền nào từ công ty".

Cũng theo cầu thủ này, nếu gần đến hết mùa giải 2023 mà CLB Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa thanh toán những số tiền còn nợ, họ sẽ thuê luật sư tiến hành khởi kiện. Bên cạnh đó sẽ gửi giấy tờ liên quan đến ban kỉ luật VFF, AFC và nếu cần thiết là cả FIFA để giải quyết sự việc.

Không phải lần đầu tiên Bà Rịa Vũng Tàu liên quan đến vấn đề tiền lương thưởng. Tháng 11/2022, nhiều cầu thủ trong đội lên tiếng việc bị nợ tiền thưởng và lót tay khi mùa giải khép lại.

CLB này đang đứng vị trí thứ 11 trên BXH Giải hạng Nhất quốc gia 2023. Với tình hình khó khăn về tài chính và những vấn đề về lương, thưởng, chi phí lót tay, tương lai Bà Rịa Vũng Tàu giờ vẫn chưa biết sẽ ra sao.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuu-tuyen-thu-u23-viet-nam-keu-cuu-vi-bi-clb-no-tien-lot-tay-d171552.html