-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Thể thao
11/02/2021 21:00Đặng Văn Lâm tập trên sân tennis, cựu thủ môn tuyển Việt Nam nêu nhận định đáng lo
MỐI LO CHO ĐẶNG VĂN LÂM
Về mặt hình thức, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đã là người của CLB Cerezo Osaka nhưng cho tới hiện tại, anh vẫn chưa thể tập trung với đội vì Nhật Bản hạn chế nhập cảnh do Covid-19 bùng phát. Văn Lâm vẫn đang phải ở lại Thái Lan, tập luyện trong tình trạng khó khăn. Anh chỉ có thể duy trì thể lực trên sân tennis.
Bình luận về tình trạng tập luyện của Văn Lâm, HLV, cựu thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn nói:
"Về vấn đề chuyên môn, cần tập cùng đội sẽ tốt hơn so với tập một mình. Đấy là khó khăn cho Văn Lâm, là thủ môn thì càng thêm khó. Thủ môn cần tập thường xuyên, duy trì phong độ. Nếu thủ môn sai sót sẽ dẫn tới bàn thua, nên thủ môn cần phải tập thường xuyên, hàng ngày. Tập thể lực thì đơn giản, nhưng tập chuyên môn thì cần cùng đội, có HLV thủ môn riêng".

Nói sâu về những bài tập chuyên môn quan trọng của thủ môn, cựu ngôi sao Hà Nội T&T (Hà Nội FC) cho biết:
"Tập chuyên môn là kết hợp với bóng, di chuyển, bay nhảy bắt bóng để có cảm giác bóng, rất quan trọng. Còn ở những bài tập cùng đội, thủ môn sẽ được làm quen việc kết hợp, duy trì mối liên kết với các cầu thủ khác, sẽ tốt hơn.
Tập ngoài thì mình gần như chỉ rèn được thể lực. Nhưng vấn đề thể lực thì phải kết hợp với chuyên môn. Chuyên môn thể hiện tốt thì mới phát huy được các ưu thế thể lực. Ngoài ra nó còn là vấn đề tâm lý nữa, tập một mình đương nhiên sẽ khó có tâm lý tốt".
Hiện vẫn chưa biết khi nào Đặng Văn Lâm mới có thể đến Nhật tập trung cùng CLB Cerezo Osaka, nên tình trạng của anh thật sự đáng lo.
TẾT LÀ KHI CẦN SỰ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CẦU THỦ VIỆT NAM
Từng là trụ cột của Hà Nội T&T, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn đã phải ăn nhiều cái Tết xa nhà. Những năm trở lại đây khi chuyển sang nghiệp HLV, anh có điều kiện ăn Tết sum họp bên gia đình. Chia sẻ về Tết, anh nói:
"Cái Tết của tôi bây giờ rất khác so với thời còn làm cầu thủ. Ngày xưa đa phần là ăn Tết xa nhà. Có đợt 30 Tết cũng phải đi châu Âu. Bây giờ nghỉ thi đấu rồi thì được ăn Tết với gia đình, đúng nghĩa là Tết sum họp. Nó có những điều mà mình không thể làm được trước kia. Nên bây giờ Tết là lúc mình dành thời gian cho gia đình, cho bố mẹ, anh em, vợ con, bạn bè…".
Dịp Tết này, nhiều CLB siết chặt việc quản lý cân nặng, thể hình của cầu thủ, bởi vốn dĩ trong năm 2020, vấn đề ấy đã gặp nhiều thách thức do các giải đấu thường phải dừng lại bởi Covid-19. HLV Dương Hồng Sơn cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ việc các cầu thủ phải giữ mình dịp Tết và điều đó sẽ thể hiện bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp tới đâu.
"Chuyện cầu thủ phải giữ dáng, giữ cân trong những dịp nghỉ như Tết là vấn đề chuyên nghiệp rồi, tôi ủng hộ việc quản lý chặt chẽ vấn đề này. Bình thường BHL sẽ đưa ra giáo án cho VĐV. Cầu thủ và các bác sĩ của đội sẽ cần báo cáo hàng ngày về chuyện tập luyện.
Ngày xưa chúng tôi không được hỗ trợ nhiều như bây giờ, nhưng phải tự giác, dành ra ít nhất 30 phút đến 1 giờ đồng hồ tập luyện. Đó là điều mình cần tự giác. Bây giờ thì chuyên nghiệp hơn, nên tôi đồng tình với việc quản lý chặt chẽ cầu thủ. HLV nào làm tốt cho cầu thủ của mình vấn đề giữ cân, giữ dáng khi nghỉ ngơi thì mới là chuyên nghiệp.
Với tôi, tôi khuyên các em phải duy trì việc tập luyện, nền tảng thể lực. Khi quay trở lại đội thì không được hụt hơi. Tôi mong các em không được thức đêm vì nó ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Rồi các em cần duy trì mỗi ngày ít nhất 1 tiếng để tập luyện. Về vấn đề ăn uống thì có bác sĩ nhắc nhở, tránh bia rượu, đó là điều tối kị".
Theo Đoàn Dự (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Iran tấn công Israel và hàng loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông (18:00)
- Nữ tài xế dừng xe sai làn, chặn đầu ô tô ra trình diện sau thời gian "bận", chính thức nhận án phạt (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 28/2: SJC chạm mốc 187 triệu, chênh lệch với thế giới mở rộng, thị trường ghi nhận biến động mới (1 giờ trước)
- Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục dừng sản xuất, hé lộ thời điểm hoạt động trở lại (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ đô vật tử vong ở hội làng Hà Nội: Chính quyền ra chỉ đạo nóng (1 giờ trước)
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn, yêu cầu cộng đồng nâng mức cảnh giác cao nhất (2 giờ trước)
- Phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026: "Đồi Gió Hú" khiến khán giả nghẹt thở vì quá nóng bỏng (2 giờ trước)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (2 giờ trước)
- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (2 giờ trước)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (3 giờ trước)