Thể thao

Đánh bại Bình Định, HAGL có chức vô địch đầu tiên dưới thời Kiatisak

Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Topeland Bình Định giúp HAGL lên ngôi vô địch Cúp Hoàng Đế Quang Trung 2022 theo cách không thể thuyết phục hơn. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội bóng phố núi dưới thời Kiatisak.

Tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua là trận “chung kết” giữa Topeland Bình Định và HAGL. Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, đội bóng phố Núi nắm trong tay lợi thế lớn khi chỉ cần hoà Bình Định là có thể lên ngôi vô địch ở cúp Hoàng Đế Quang Trung. Tuy nhiên, chơi trên sân nhà, đội quân của HLV Nguyễn Đức Thắng không muốn nhìn cảnh đội khách mang cúp về phố Núi.

Họ tung ra sân đội hình khá chất lượng với những tân binh như Tiến Duy, Văn Thuận và bộ 3 ngoại binh trên hàng công là Hendrio, Lynch và Rafaelson. Ở phần sân đối diện, HLV Kiatisak vẫn tin tưởng vào các cầu thủ trẻ cùng một số cựu binh quen mặt như Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Văn Việt cùng 2 cầu thủ ngoại người Brazil là Brandao và Mauricio.

Đánh bại Bình Định, HAGL có chức vô địch đầu tiên dưới thời Kiatisak
Các chân sút Bình Định không thể vượt qua được hàng thủ HAGL - Ảnh: ĐĐ

Áp lực phải vô địch khiến Bình Định nhập cuộc khá căng cứng. Họ lúng túng trong phòng ngự, bế tắc trong việc triển khai thế trận tấn công. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ trẻ của HAGL vẫn chơi đầy tự tin.

Đội bóng bóng phố Núi không tỏ ra quá lép vế so với dàn sao bên phía Bình Định. Trong hiệp 1, gần như không có cơ hội đáng chú ý nào được hai bên tạo ra.

Bình Định quyết chơi “tất tay” để lấy cúp khi tung vào sân cùng lúc bộ 3 tuyển thủ Tấn Tài, Hoàng Anh và Thanh Thịnh ngay đầu hiệp 2. Sự góp mặt của các cầu thủ này giúp lối chơi của đội chủ nhà khởi sắc hơn.

Đánh bại Bình Định, HAGL có chức vô địch đầu tiên dưới thời Kiatisak - 1
HAGL lên ngôi với 3 chiến thắng liên tiếp - Ảnh: TP

Họ bắt đầu tạo ra những đợt dàn xếp tấn công có nét nhưng các tiền đạo như Rafaelson và Lynch vẫn gặp khó khăn để xuyên thủng hàng thủ chơi đầy chắc chắn của đội khách. Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Bình Định đã để HAGL trừng phạt bằng bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Baiano ở phút 86.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Với chiến thắng sít sao trước Topeland Bình Định, HAGL lên ngôi vô địch khi có 3 trận toàn thắng. B.BD giành ngôi á quân, SHB.ĐN về vị trí thứ 3. Trong khi đó, đội chủ nhà có giải đấu không thành công khi cán đích ở vị trí thứ 4.

Kết quả chung cuộc

HAGL: Vô địch

BB.BD: Á quân

SHB.ĐN: HCĐ

Bình Định: Giải phong cách

Cầu thủ xuất sắc nhất: Rafaelson (Bình Định)

Vua phá lưới: Brandao (HAGL)

Thủ môn xuất sắc nhất: Tuấn Linh (HAGL)




https://bongdaplus.vn/v-league/danh-bai-binh-dinh-hagl-co-chuc-vo-dich-dau-tien-duoi-thoi-kiatisak-3547032201.html