Nhiều nguồn tin tại Pháp cho biết HLV Didier Deschamps đã khép lại hành trình dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tâm trạng không trọn vẹn, khi mối quan hệ với truyền thông và Liên đoàn Bóng đá Pháp ngày càng căng thẳng.

Theo RMC Sport, quyết định rời cương vị HLV trưởng tuyển Pháp của Didier Deschamps không chỉ xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà còn là hệ quả của nhiều năm chịu áp lực trong một môi trường mà ông cho là thiếu sự tôn trọng.

Trong suốt thời gian cầm quân, chiến lược gia 57 tuổi thường xuyên đối mặt với những chỉ trích về phong cách thi đấu thực dụng, dù ông từng đưa "Gà trống Gaulois" lên ngôi vô địch World Cup 2018.

20-1784556234-deschamps-chia-tay-tuyen-phap-trong-bat-man
Didier Deschamps không hài lòng với Liên đoàn Bóng đá Pháp. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh áp lực từ dư luận, Deschamps còn phải trải qua nhiều tranh cãi liên quan đến vụ việc của Karim Benzema tại World Cup 2022. Những bất đồng kéo dài cùng các lời chỉ trích từ một số cựu tuyển thủ thuộc thế hệ vàng năm 1998 càng khiến khoảng cách giữa ông và công chúng bóng đá Pháp ngày một lớn.

Ở cấp độ quản lý, mối quan hệ giữa Deschamps và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cũng được cho là đã rơi vào bế tắc. Nhà cầm quân này cảm thấy thất vọng khi Chủ tịch Philippe Diallo công khai đề cập đến người kế nhiệm ngay trong thời điểm World Cup 2026 vẫn đang diễn ra.

Không chỉ vậy, những vấn đề về công tác hậu cần, chế độ tiền thưởng dành cho cầu thủ cũng như việc cắt giảm ngân sách cho thiết bị phục hồi y tế được xem là những yếu tố khiến sự bất mãn của Deschamps ngày càng gia tăng.

Khép lại chặng đường cùng đội tuyển Pháp, Deschamps tin rằng những thành tích ông đạt được chưa nhận được sự ghi nhận xứng đáng. Theo ông, việc đội tuyển lọt vào bán kết World Cup 2026 nhưng vẫn bị xem là thất bại phản ánh bầu không khí mà ông mô tả là "độc hại" của bóng đá Pháp ở thời điểm hiện tại.

Minh Ngọc (SHTT)