CAHN hưởng penalty trong trận gặp CLB Thanh Hóa, ngoại binh Alan không nhường quyền đá 11m dù đội trưởng Quang Hải đã cố gắng thuyết phục.
18-1779070935-dinh-bac-va-ngoai-binh-cahn-tranh-da-phat-den-hlv-polking-noi-gi
Đình Bắc chia vui sau khi Alan ghi bàn trên chấm 11m

Tình huống xảy ra ở phút 84, khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Nguyễn Đình Bắc đột phá vào vòng cấm CLB Thanh Hóa và bị Lê Văn Hưng đạp gầm giày trúng vào cổ chân trái. Sau khoảng hai phút tham khảo VAR và trực tiếp xem lại video, trọng tài Ngô Duy Lân chỉ tay vào chấm phạt đền.  

Đình Bắc ban đầu cầm bóng tiến lại chấm đá phạt đền, nhưng sau đó anh buộc phải đưa lại bóng cho Alan Sebastiao. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã tiến lại gần khuyên tiền đạo Brazil nhường quyền đá phạt cho Đình Bắc. Dù vậy, Alan kiên quyết từ chối, thậm chí dường như còn đẩy Việt Anh ra xa.

Alan được coi là cầu thủ đứng đầu danh sách đá penalty của CLB CAHN, dù trên thực tế đội trưởng có thể chỉ định người đá phạt. Chân sút Brazil trước đó trải qua chuỗi trận không ghi bàn do vừa gặp chấn thương phải nghỉ 5 trận và không thể thi đấu trọn vẹn 5 trận khác. Lần cuối anh ghi bàn cũng là trận CAHN gặp CLB Thanh Hóa ở lượt đi.

Alan thực hiện thành công quả đá phạt đền, mở tỷ số cho CLB CAHN trong trận cầu họ đặt mục tiêu thắng trận để lên ngôi vô địch. Bàn thắng không chỉ giúp anh cán mốc 15 pha lập công để tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, mà còn giải tỏa áp lực cho CAHN. Ngay sau khi lưới rung, Đình Bắc chủ động chạy tới khoác vai đàn anh ăn mừng.

Phút bù giờ thứ 8, Rogerio Alves có màn độc diễn ấn tượng từ cánh trái để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0, giúp CLB CAHN vô địch V.League sớm 3 vòng đấu.

Nói về tình huống tranh quyền đá phạt đền trên sân, Đình Bắc chia sẻ: "Anh Quang Hải và Việt Anh muốn tôi sút phạt đền. Tôi cũng muốn, nhưng Alan cũng vậy. Chúng tôi đã tranh cãi với nhau, nhưng đàn ông với nhau nên không có vấn đề gì cả. Thành tích của tập thể quan trọng hơn".

Trong khi đó, HLV Mano Polking cho rằng sự việc là hoàn toàn bình thường: "Tôi thích nhiều cầu thủ có khao khát ghi bàn. Sút phạt đền không dễ, thậm chí rất áp lực. Tôi thà có hai cầu thủ dứt điểm được ở thời điểm mấu chốt, còn hơn không ai dám bước lên thực hiện".

Đây là chức vô địch V.League đầu tiên trong sự nghiệp của Đình Bắc , giúp anh hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội sau khi đã cùng CAHN giành Cúp Quốc gia 2024-2025 và Siêu cúp Quốc gia 2025. "Chúng tôi rất quyết tâm ở mùa này sau khi chỉ về thứ ba mùa trước. Chức vô địch này hoàn toàn xứng đáng. Danh hiệu này giúp chúng tôi có suất đá play-off AFC Champions League Elite, và sẽ nỗ lực để có mặt tại vòng bảng", anh cho biết.

PV (SHTT)