Thể thao

Djokovic được bật đèn xanh trở lại Mỹ mở rộng

Novak Djokovic sẽ được phép trở lại Mỹ vào mùa thu năm nay để thi đấu tại US Open, giải đấu lớn mà anh đã vắng mặt trong năm qua vì không tiêm phòng vaccine Covid-19.

Ngày 11/5 tới, Thượng viện sẽ bỏ phiếu dỡ bỏ các hạn chế của Covid, nhằm cho phép những người chưa có hộ chiếu vaccine nhập cảnh vào quốc gia Bắc Mỹ. Trong hơn 1 năm qua, du khách nước ngoài cần xuất trình giấy tờ chứng minh đã tiêm phòng Covid mới được nhập cảnh.

Djokovic là một trong số ít những ngôi sao thể thao hàng đầu bài trừ việc tiêm phòng Covid, cho rằng quyền tự do mỗi cá nhân phải được tôn trọng. Do vậy, tay vợt người Serbia đã bỏ lỡ US Open năm ngoái và cũng bị từ chối tham dự các sự kiện Masters như Indian Wells và Miami Open hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, Thượng viện Hoa Kỳ hiện đã bỏ phiếu và thông qua dự luật chấm dứt những hạn chế đó và Tổng thống Joe Biden sẽ chuẩn bị ký vào dự luật.

Djokovic được bật đèn xanh trở lại Mỹ mở rộng
US Open là giải đấu mà Djokovic vô địch ít nhất trong 4 giải Grand Slam

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức nổi tiếng CNN mới đây, Djokovic đã mở lòng về mong muốn được thi đấu tại US Open năm nay, giải đấu anh từng 3 lần vô địch trước đó: “Đó là giải đấu quan trọng nhất đối với tôi trên đất Mỹ. Tôi thực sự muốn có mặt tại New York và cảm nhận không khí tại đó. Năm có lẽ vẫn là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua trong sự nghiệp”

Tại US Open 2 năm trước, Djokovic đã có cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Roger Federer, nhưng anh bị phong độ xuất sắc của Daniil Medvedev chặn đứng ở trận chung kết. "Tôi có 3 lần vô địch Mỹ mở rộng và chơi nhiều trận chung kết. Tôi thua trận chung kết gần nhất có mặt ở Flushing Meadow, song tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự đánh giá cao từ mọi người. Tôi muốn quay lại đây bất cứ lúc nào và hy vọng điều mong đợi sớm xảy ra”.

Djokovic được bật đèn xanh trở lại Mỹ mở rộng - 1
Djokovic mong gặp lại Nadal trên mặt sân sở trường của đối thủ vào tháng 6 tới, tại Roland Garros

Hiện Nole đang thi đấu tại giải quần vợt Serbia mở rộng, một trong những giải đấu khởi động cho mùa giải sân đất nện, quãng thời gian mà anh muốn đua tranh cùng Rafael Nadal để trở thành tay vợt nam đầu tiên giành được 23 danh hiệu lớn (Grand Slam). Cả 2 tay vợt cùng có 22 chức vô địch Grand Slam và đó là động lực để Djokovic muốn đối đầu với Nadal trong trận chung kết Roland Garros.

"Chúng tôi là cặp kỳ phùng địch thủ có nhiều trận đối đầu nhất so với bất kỳ cặp kỳ phùng địch thủ nào trong làng quần vợt. Chúng muốn gặp nhau ở chung kết Roland Garros. Tất nhiên rồi, chắc chắn Rafa cũng sẽ nghĩ như vậy”, Djokovic bộc bạch.

Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/djokovic-duoc-bat-den-xanh-tro-lai-my-mo-rong-d158885.html