Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 33 với những con số ấn tượng khi giành được tổng cộng 278 huy chương, bao gồm 87 Huy chương Vàng (HCV), 81 Huy chương Bạc (HCB) và 110 Huy chương Đồng (HCĐ).

Căn cứ vào thành tích thực tế tại đấu trường này, bộ phận tài chính và kế toán của Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam đã tiến hành thống kê chi tiết các khoản thưởng tương ứng. 

26-1766715757-doan-the-thao-viet-nam-nhan-thuong-hon-31-ty-dong-sau-sea-games-33.jpg
U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Việc xét thưởng được thực hiện dựa trên Nghị định 152/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018. Theo quy định này, mức thưởng cho mỗi tấm HCV là 45 triệu đồng, trong khi các VĐV đoạt HCB và HCĐ sẽ lần lượt nhận được 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cá nhân xuất sắc thiết lập kỷ lục SEA Games mới cũng sẽ được nhận thêm 20 triệu đồng cho mỗi kỷ lục.

Trong tổng quỹ thưởng hơn 31,6 tỷ đồng này, một khoản kinh phí trị giá 20,9 tỷ đồng sẽ được trao tận tay cho các VĐV trực tiếp thi đấu. Phần còn lại là 10,755 tỷ đồng được dành để tri ân đội ngũ HLV, bao gồm cả các HLV tại đội tuyển quốc gia và các HLV cơ sở tham gia đào tạo tuyển thủ.

Theo những số liệu thống kê sơ bộ, điền kinh và bóng đá nam U22 là hai đội tuyển đứng đầu về mức nhận thưởng thành tích HCV. Đội tuyển điền kinh Việt Nam với tổng cộng 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ sẽ nhận mức thưởng 1 tỷ 480 triệu đồng cho các VĐV và 1 tỷ 200 triệu đồng cho đội ngũ HLV. 

Đối với đội bóng đá nam U22 Việt Nam, tập thể 23 cầu thủ cùng các HLV đã giành HCV sẽ nhận mức thưởng tổng cộng 1 tỷ 260 triệu. 

Ngoài ra, đội tuyển bắn súng cũng có một kỳ đại hội thành công với 8 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ, tương ứng với mức thưởng 1 tỷ 35 triệu đồng cho VĐV và 505 triệu đồng cho HLV.

PV (SHTT)