Với thành tích 1 trận thắng và 1 trận hòa (giành được 4 điểm) để đứng thứ 2 bảng đấu, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Uzbekistan là sẽ chắc chắn vào vòng tứ kết ASIAD với tư cách nhì bảng.
22-1790044432-doi-hinh-du-kien-u23-viet-nam-vs-u23-uzbekistan-nhan-to-bi-mat-nao-se-lo-dien
U23 Việt Nam tạm xếp thứ 2 bảng C ASIAD (Ảnh: VFF)

Đối đầu U23 Uzbekistan được đánh giá rất cao, ban huấn luyện U23 Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục đặt trọn niềm tin vào những gương mặt quen thuộc và ưu tú nhất nhằm hướng tới một kết quả thuận lợi.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục khẳng định vị thế số 1 nhờ phong độ ổn định xuyên suốt thời gian qua. Ngay phía trên anh, bức tường phòng ngự 3 trung vệ quen thuộc gồm Lê Nguyên Hoàng chơi ở vị trí trung vệ thòng, hỗ trợ hai bên là Phạm Lý Đức (lệch phải) và Nguyễn Đức Anh (lệch trái).

Sự ăn ý, khả năng bọc lót kín kẽ cùng lối chơi kỷ luật của bộ ba này là điểm tựa vững chắc cho toàn đội, điều đã được kiểm chứng rõ nét khi hệ thống phòng ngự mới chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn sau 2 trận đầu tiên.  

Tại khu vực trung tuyến, sự cân bằng tiếp tục được thiết lập bởi bộ đôi tiền vệ trung tâm Quốc Cường và Xuân Bắc. Trải qua hành trình thi đấu liên tục cùng nhau, sự thấu hiểu và gắn kết của hai cầu thủ này giúp U23 Việt Nam duy trì nhịp độ kiểm soát khu trung lộ. Hỗ trợ tấn công và phòng ngự dọc hai hành lang cánh vẫn là trọng trách được giao cho Nguyễn Phi Hoàng bên cánh trái và Phạm Minh Phúc bên cánh phải.  

Trên tuyến đầu, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục trọng dụng bộ ba giàu kinh nghiệm Quốc Việt, Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ. Sau màn trình diễn ấn tượng và liên tục tạo ra sóng gió trước cầu môn U23 Philippines ở lượt đấu trước, lối chơi tốc độ cùng khả năng tấn công hiệu quả của ba chân sút trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí sắc bén gây sức ép lớn lên hàng thủ giàu thể lực của U23 Uzbekistan.  

Bên cạnh đội hình xuất phát chất lượng, U23 Việt Nam vẫn còn những toan tính chiến thuật quan trọng trên băng ghế dự bị. Các nhân tố như Lê Văn Thuận hay Nguyễn Lê Phát hoàn toàn có thể trở thành những "quân bài" bất ngờ được ban huấn luyện tung vào sân trong hiệp 2 nhằm tạo đột biến, sẵn sàng xoay chuyển cục diện khi đội nhà cần làm mới thế trận tấn công.  

PV (SHTT)