Một tình huống gây nhiều tranh cãi đã xuất hiện tại World Cup 2026 khi trung vệ Piero Hincapie của Ecuador phải nhận thẻ đỏ sau hành động dùng tay che miệng trong lúc nói chuyện với cầu thủ đối phương.

Ở những phút bù giờ hiệp hai trận đấu giữa Mexico và Ecuador diễn ra sáng 1/7 (giờ Việt Nam) trên sân Azteca, Mexico City, trung vệ Piero Hincapie tiến đến trao đổi với tiền đạo Santiago Gimenez. Trong lúc nói chuyện, cầu thủ Ecuador dùng tay che miệng, hành động vốn khá quen thuộc trên sân cỏ.

Ban đầu, trọng tài Slavko Vincic không phát hiện tình huống này. Tuy nhiên, Gimenez liên tục ra hiệu và thông báo với trọng tài về hành động của đối phương. Sau đó, ông Vincic cho trận đấu tạm dừng, trao đổi với các trợ lý và trực tiếp xem lại băng hình VAR.

01-1782897277-doi-thu-mach-trong-tai-cau-thu-ecuador-nhan-the-do-vi-hanh-dong-tuong-vo-hai-o-world-cup
Hincapie (3) che miệng nói gì đó với GiGimenez, Gimenez mách trọng tài và Hincapie nhận thẻ đỏ (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi xác định Hincapie đã dùng tay che miệng khi giao tiếp với đối thủ, trọng tài người Slovenia lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ Ecuador theo quy định mới của FIFA.

Theo luật được áp dụng từ vòng chung kết World Cup 2026, cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân nếu dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối phương. Đáng chú ý, trọng tài không cần xác minh nội dung cuộc trao đổi mà chỉ căn cứ vào hành vi này để đưa ra quyết định.

Việc áp dụng điều luật mới khiến không ít cầu thủ vẫn chưa kịp thay đổi thói quen thi đấu. Piero Hincapie trở thành một trong những trường hợp đầu tiên phải trả giá vì hành động từng rất phổ biến trên sân.

Quy định này cũng thu hút sự chú ý khi nhiều ngôi sao, trong đó có Lionel Messi, vốn thường xuyên che miệng khi trao đổi với đối thủ hoặc đồng đội. Trong bối cảnh luật mới được thực thi nghiêm ngặt, các cầu thủ sẽ buộc phải từ bỏ thói quen này nếu không muốn đối mặt với nguy cơ nhận thẻ đỏ.

Minh Ngọc (SHTT)