-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
21/02/2022 18:40Đội trưởng ĐT Trung Quốc bị CĐV 'tấn công hội đồng' trong dịp sinh nhật
Trang Weibo chính thức của đội tuyển Trung Quốc (Weibo là mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc) đã đăng một dòng tút chúc mừng sinh nhật 33 của Wu Xi. Đồng thời bên dưới họ ghi thông điệp: “Các CĐV hãy bày tỏ suy nghĩ của mình và gửi lời chúc đến thủ quân ĐTQG nhé”.
Thế nhưng chúc thì ít mà chọc thì nhiều. Bởi hầu hết đều lấy bức ảnh Wu Xi né đường tạt của Hùng Dũng để giúp Tấn Tài đánh đầu ghi bàn ở trận thua Việt Nam 1-3 vừa qua. Các fan cho rằng đây là hành động không xứng đáng với vị thế đầu tàu của một đội tuyển quốc gia.
Các CĐV cũng đem hình ảnh đáng quên của Wu Xi trong trận thua này so sánh với những pha bóng lăn xả, lấy thân mình cản các cú đá của tuyển nữ Trung Quốc ở trận chung kết Asian Cup 2022. Đó là trận đấu mà tuyển nữ Trung Quốc đã ngược dòng đánh bại Hàn Quốc 3-2 để đăng quang.
Các CĐV cho rằng khi so sánh thái độ thi đấu trên sân của Wu Xi và sự lăn xả của đồng nghiệp nữ, những người làm bóng đá Trung Quốc nên trân trọng hơn đóng góp của các nữ cầu thủ, những người vốn không nhận được sự đầu tư và hậu đãi tốt như đồng nghiệp nam.
Liên tiếp những lời không hay dành cho Wu Xi từ cư dân mạng đã khiến những cây viết giàu ảnh hưởng nhất Trung Quốc phải vào “đỡ lời” cho thủ quân ĐTQG. Có bình luận viên nhận xét rằng đây vẫn là tấm gương cho các cầu thủ với “thái độ chuyên nghiệp không chê vào đâu được”.
Một cây viết nổi tiếng khác của xứ tỷ dân thì nhận xét rằng “Wu Xi là cầu thủ có thể trạng và sự chuyên nghiệp gần với các ngôi sao châu Âu nhất” mà anh từng được thấy.
Có người cũng nhấn mạnh rằng NHM không nên quá khắt khe với Wu Xi mà quên đi bao đóng góp trong nhiều năm qua của tiền vệ này, bởi “anh ấy là cầu thủ tốt nhất mà chúng ta có được ở vị trí đánh chặn suốt nhiều năm qua”.
Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản được hàng ngàn lời châm biếm dành cho Wu Xi. Có lẽ đây là sinh nhật buồn nhất mà tiền vệ này phải trải qua trong cuộc đời cầu thủ.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)