Thể thao >> Asian Cup 2019

Đội trưởng Thái Lan xin lỗi cổ động viên sau trận thua đậm ở Asian Cup

Sau thất bại nặng nề 1-4 của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ, đội trưởng Teerasil Dangda lên tiếng xin lỗi cổ động viên, đồng thời yêu cầu các đồng đội phải đứng dậy mạnh mẽ.

Chia sẻ trên tờ Goal Thái Lan, đội trưởng Dangda gửi lời xin lỗi sau trận thua 1-4 ở ngày ra quân: “Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cổ động viên vì lặn lội sang tận UAE cổ vũ cho tuyển Thái Lan. Chúng tôi xin lỗi vì khởi đầu không tốt. Hy vọng ở hai trận còn lại của vòng bảng, tuyển Thái Lan tiếp tục nhận sự cổ vũ từ mọi người”.

Anh tiếp lời: “Tuyển Thái Lan cần làm việc chăm chỉ hơn nữa. Đây là bài học lớn, chúng ta cần sớm quên đi để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Tuyển Thái Lan cần đoàn kết để cùng nhau tiến lên và hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Dù sao chúng ta vẫn còn hai trận đấu để nỗ lực”.

Đội trưởng Thái Lan xin lỗi cổ động viên sau trận thua đậm ở Asian Cup
Đội trưởng Dangda (phải) yêu cầu toàn đội Thái Lan đứng dậy mạnh mẽ.

Trước tuyển Ấn Độ, Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn (65%), song thiếu độ hiệu quả khi tấn công. Trong khi đó, “Những chú hổ xanh” bình tĩnh tổ chức thế trận, luôn tạo ra cơ hội mỗi khi tấn công. Tuyển Ấn Độ thắng đậm 4-1 Thái Lan vì khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.

Báo chí Thái Lan bất ngờ khi đội nhà nhận thất bại quá nặng nề. Trong khi đó, CĐV Ấn Độ bình tĩnh nhận chiến thắng vì hiểu rõ thực lực của thầy trò HLV Stephen Constantine. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Ấn Độ hiện giữ vị trí 97, xếp trên 21 bậc so với Thái Lan.

Đội trưởng Thái Lan xin lỗi cổ động viên sau trận thua đậm ở Asian Cup - 1
Tuyển Thái Lan sẽ vất vả để vượt qua bảng A.

Sau trận ra quân, Liên đoàn bóng đá Thái Lan gây sốc khi tuyên bố sa thải huấn luyện viên Milovan Rajevac. Ở hai trận còn lại của vòng bảng, trợ lý Sirisak Yodyathai sẽ thay HLV Rajevac dẫn dắt tuyển Thái Lan gặp Bahrain và UAE.

Theo thể thức mới của Asian Cup 2019, 4 đội giành vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vượt qua vòng bảng. Chính vì thế, cơ hội vẫn rộng mở cho tuyển Thái Lan nếu đánh bại Bahrain lúc 18h ngày 10/1. Sau đó 4 ngày, “Voi chiến” chơi trận cuối gặp chủ nhà UAE.

Đội trưởng Thái Lan xin lỗi cổ động viên sau trận thua đậm ở Asian Cup - 2
Cục diện bảng A sau loạt trận đầu tiên. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)