Thể thao

ĐT Trung Quốc bị chỉ trích tơi bời vì thua bại tướng của Việt Nam

Đội tuyển Trung Quốc đã kết thúc 2 trận giao hữu trong tháng 9 với 2 kết quả tệ hại. Phải dùng từ tệ hại vì họ không thể thắng được những đối thủ có vị trí thấp hơn mình rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, họ tiếp tục hứng chịu "gạch đá" từ dư luận.

Trước Malaysia, đội đứng 136 thế giới, kém Trung Quốc tới 56 bậc và lại có lợi thế sân nhà, nhưng Trung Quốc không thể thắng. Họ chỉ có được kết quả hòa 1-1 trong bối cảnh bị đối thủ dẫn trước.

Đến trận giao hữu hôm qua, Trung Quốc tiếp tục được cổ vũ bởi hàng vạn người hâm mộ. Nhưng họ lại tiếp tục mang đến nỗi thất vọng với trận thua Syria, bại tướng của Việt Nam ở trận giao hữu trong tháng 6 vừa qua.

Những kết quả tệ của đội U23, đội tuyển quốc gia nam lẫn đội tuyển nữ khiến người hâm mộ bóng đá càng mất niềm tin vào làng túc cầu Trung Quốc. Sau trận thua 0-1 trước Syria, hàng loạt tờ báo đã chỉ trích.

ĐT Trung Quốc bị chỉ trích tơi bời vì thua bại tướng của Việt Nam
Bàn thắng của Syria trong trận thắng 1-0 trước Trung Quốc

Tờ Sohu viết: “1 hòa và 1 thua, kết quả kém cỏi của đội tuyển khiến chúng ta không thể nhìn được tương lai... Ở vòng loại World Cup tiếp theo, chỉ tiêu cho châu Á là 8,5 suất. Nếu dựa trên thành tích của đội tuyển quốc gia trong 2 trận vừa qua, có thể nói họ khó vượt qua ngay ở vòng loại đầu chứ đừng nói đến việc vào các vòng loại sau”.

Tờ Titan Sports châm biếm: “Bóng đá Trung Quốc đang thụt lùi, điều này thì ai cũng rõ. Nhưng khó có thể tưởng tượng chúng ta lại đi lùi nhiều đến vậy. Điểm giống nhau giữa 2 trận vừa qua là luôn có người thắc mắc rằng tại sao kỹ năng cơ bản của các tuyển thủ lại kém như vậy? Người hâm mộ rõ ràng không thấy hy vọng giành quyền tham dự World Cup từ đội tuyển”.

Bình luận viên Gu Ying cũng chán nản thốt lên: “Trong giải giao hữu này, chúng ta đã cố mời 2 đội yếu để có được kết quả thuận lợi. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng không thắng được trận nào. Có lẽ một trong những điểm yếu nhất của đội tuyển chính là thủ môn Yan Junling.

Tôi có thể nói gì đây, thật không công bằng khi đổ lỗi cho anh ấy về bàn thua, nhưng trình độ thi đấu và phong độ hiện tại của anh ấy là một ví dụ điển hình của đội tuyển quốc gia hiện tại. Nhìn vào đội hình này, các bạn đã già quá rồi”.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/dt-trung-quoc-bi-chi-trich-toi-boi-vi-thua-bai-tuong-cua-viet-nam-post1568599.tpo