Chỉ trong khoảng một tháng, ĐT Việt Nam đã phải hứng chịu hàng loạt tổn thất nhân sự nặng nề khi lần lượt Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son vắng mặt vì những lý do khác nhau.
28-1790565175-dt-viet-nam-mat-5-tru-cot-chi-trong-1-thang-nhu-the-nao
Văn Vĩ chấn thương trong trận chung kết ASEAN Cup với Thái Lan

Cơn khủng hoảng này bắt đầu từ ngày 26/8, thời điểm hậu vệ trái Nguyễn Văn Vĩ của CLB Nam Định dính chấn thương rách cơ đùi trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan. Với kết luận phải rời xa sân cỏ 1 tháng, Văn Vĩ là ca chấn thương đầu tiên mở màn cho những xáo trộn lực lượng, khiến anh lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026.   

Khác biệ so với phần còn lại, sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu dường như xuất phát từ vấn đề kỷ luật thi đấu. Tại vòng 2 V.League 2026/27 diễn ra ngày 10/9, hậu vệ sinh năm 1999 bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân.

Đến ngày 15/9, Ban kỷ luật VFF chính thức đưa ra mức phạt 20 triệu đồng cùng án cấm thi đấu 4 trận ở các giải quốc nội đối với Văn Hậu. Dù án phạt này trên lý thuyết không cấm anh khoác áo đội tuyển, nhưng việc HLV Kim Sang-sik gạch tên hậu vệ này khi công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 vào sáng 18/9, chỉ ba ngày sau án phạt, đã tạo nên những bàn tán trong cộng đồng người hâm mộ.

Tin xấu liên tiếp ập đến nơi hàng phòng ngự và tuyến giữa ngay trước giờ xuất quân. Ngày 12/9, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã phải rời sân ngay sau hiệp một trong trận CLB Hà Nội nhận thất bại 1-4 trước SLNA tại vòng 2 V.League 2026/27 do vấn đề thể trạng.

Dù vẫn góp mặt trong danh sách triệu tập ban đầu, đến ngày 21/9, VFF xác nhận trung vệ này không thể đồng hành tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. HLV Kim Sang-sik sau đó đã lập tức triệu tập Ngô Đăng Khoa của CLB Công an TP.HCM thay thế.  

Tổn thất chưa dừng lại ở đó khi chỉ một ngày sau trường hợp của Thành Chung, ngày 22/9, tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận tin dữ từ thủ quân Nguyễn Quang Hải. Kết quả kiểm tra y tế vào sáng cùng ngày cho thấy anh bị chấn thương cổ chân trái, kèm dấu hiệu quá tải thể lực sau hai tháng căng mình thi đấu liên tục trong màu áo CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Chấn thương này tiền vệ 29 tuổi phải nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 ngay trước thời điểm toàn đội lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Ban huấn luyện sau đó đã triệu tập bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa từ Becamex TP.HCM.

28-1790565224-dt-viet-nam-mat-5-tru-cot-chi-trong-1-thang-nhu-the-nao
Xuân Son rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Philippines tại FIFA ASEAN Cup

Vận đen tiếp tục đeo bám đội bóng áo đỏ ngay cả khi giải đấu đã khởi tranh. Tối 26/9, trong trận ra quân thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026, chân sút Nguyễn Xuân Son, trong trận đấu đầu tiên anh đeo băng đội trưởng, đã bất ngờ gục xuống ôm đùi sau ở phút 60 sau pha khống chế, xoay người và bứt tốc ở giữa sân dù không hề va chạm với đối thủ.

Sau khi được đưa tới bệnh viện tại Bandung vào sáng 27/9 để chụp MRI, kết quả cho thấy tiền đạo sinh năm 1997 bị rách cơ đùi sau độ hai và cần ít nhất 6 tuần để hồi phục. Chấn thương bất ngờ này buộc Xuân Son phải sớm nói lời chia tay giải đấu và dự kiến trở về nước vào ngày 28/9.  

Bên cạnh những ca vắng mặt đáng tiếc kể trên, bài toán thể lực của các trụ cột còn lại cũng đang khiến ban huấn luyện lo ngại. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của CLB Ninh Bình hiện vẫn chưa đạt được thể trạng lý tưởng nhất tại giải đấu. Anh gặp chấn thương cơ khép háng từ trận chung kết ASEAN Cup với Thái Lan hôm 26/8 và phải mất hơn ba tuần điều trị, hồi phục tại câu lạc bộ.

Khi sang Bandung, Hoàng Đức vẫn phải tập riêng với bác sĩ Trần Huy Thọ trong buổi tập đầu tiên ngày 24/9. Mặc dù đã trở lại tập luyện chung cùng toàn đội vào chiều 25/9, tiền vệ này vẫn chưa đủ thể lực để đá chính ở trận mở màn gặp Philippines tối 26/9 và phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút.

PV (SHTT)