Trưz 22/9, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức tề tựu tại Hà Nội, chỉ đúng 24 giờ trước thời điểm toàn đội lên đường sang Indonesia tranh tài. Sự xuất hiện của những gương mặt mới hay toan tính cho trận mở màn đều phải nhường chỗ cho mối quan tâm lớn nhất: tương lai của thủ quân Nguyễn Quang Hải.
22-1790059478-quang-hai-muon-chia-tay-dt-viet-nam-khong-tham-du-fifa-asean-cup

Theo các luồng tin, tiền vệ sinh năm 1997 đã bày tỏ nguyện vọng xin rút khỏi đội tuyển quốc gia do gặp vấn đề ở cổ chân. Động thái này đồng nghĩa với việc Quang Hải sẽ bỏ lỡ FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi HLV Kim Sang-sik được cho là đang nỗ lực thuyết phục cậu học trò tiếp tục cống hiến cho màu áo đỏ sau khi bình phục.

Cho đến lúc này, nguyên nhân cặn kẽ phía sau quyết định trên vẫn chưa được chính Quang Hải hay Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức đưa ra. Do đó, những nghi vấn xoay quanh sức ép dư luận hoặc lịch thi đấu dày đặc tại CLB Công an Hà Nội vẫn chỉ dừng lại ở góc độ suy đoán.

Vắng đi một nhân tố kỳ cựu từng ba lần bước lên đỉnh vinh quang Đông Nam Á và mang băng thủ quân trong chiến dịch bảo vệ cúp vô địch ASEAN Cup 2026 chắc chắn sẽ là một tổn thất không nhỏ.   

Giữa lúc thông tin về Quang Hải gây xôn xao dư luận, bầu không khí tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội), nơi hội quân của ĐT Việt Nam, trong buổi sáng và trưa 22/9 vẫn rất sôi nổi. Các nhóm tuyển thủ từ CLB Hà Nội, CLB Công an Hà Nội cùng CLB Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt. Trước đó, từ tối 21/9, bộ ba Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng đã có mặt sớm. Hàng loạt gương mặt quan trọng như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc cũng đã hoàn tất các thủ tục nhập đoàn.

Trong số những cái tên xuất hiện, Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm thu hút ống kính và đám đông người hâm mộ, trong đó có rất nhiều CĐV nữ chờ đợi anh từ sáng sớm.

Đáng chú ý, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội còn chủ động mang theo dụng cụ tập luyện và trang thiết bị vật lý trị liệu cá nhân sau lịch thi đấu bận rộn tại câu lạc bộ thời gian qua.

Đợt hội quân này cũng ghi nhận lần đầu tiên góp mặt của hai tân binh: trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh (sinh năm 1997, thuộc Công an Hà Nội, đã được FIFA phê duyệt tư cách thi đấu cho tuyển Việt Nam) và tài năng trẻ Williams Minh Hoàng (sinh năm 2007, cao 1m90, khoác áo Công an TP.HCM).  

Để chuẩn bị cho giải đấu, HLV Kim Sang-sik ban đầu chỉ triệu tập 23 cầu thủ nhằm giữ vững bộ khung vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, kế hoạch nhân sự của chiến lược gia Hàn Quốc gặp không ít xáo trộn.

Trước đó, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã phải lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup do không kịp hồi phục chấn thương, buộc ban huấn luyện phải trao cơ hội bổ sung cho cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa. Hiện tại, việc Quang Hải xin rút lui chắc chắn sẽ gây thêm xáo trộn trong kế hoạch chuẩn bị của ông Kim và các HLV.

Quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam là rất ngắn ngủi. Toàn đội chỉ có vỏn vẹn một buổi luyện tập tại Hà Nội vào chiều 22/9, trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Tại vòng bảng Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đối thủ Philippines, Thái Lan và Pakistan.

Trận mở màn của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 26/9 gặp Philippines tại sân Si Jalak Harupat (Bandung), tiếp đó là hai màn so tài với Thái Lan (29/9) và Pakistan (2/10).  

PV (SHTT)