-
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Thể thao
21/03/2025 16:09'Đúng người, đúng thời điểm', tuyển Campuchia đã 'giúp một việc lớn' cho HLV Kim Sang-sik
Sau 35 phút bóng lăn, đội tuyển Việt Nam dẫn trước Campuchia với tỉ số 2-0. Với thế trận đầy chủ động, tưởng như đoàn quân áo đỏ sẽ dễ dàng có thêm các bàn thắng và kết thúc 90 phút bằng thắng lợi đậm đà.
Nhưng trong hiệp hai, tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Các học trò của HLV Kim Sang-sik có những thời điểm đánh mất thế trận vào tay đối phương. Khung thành thủ môn Đình Triệu nhiều lần bị uy hiếp và một trong những pha bóng ấy đã dẫn đến bàn rút ngắn tỉ số của Bong Samuel.
Nhiều cảm xúc xen lẫn nhau đối với người hâm mộ khi theo dõi trận đấu. Đó là sự vui mừng khi tuyển Việt Nam ghi 2 bàn thắng trước dù thiếu vắng Nguyễn Xuân Son và Văn Toàn. Sự vui mừng ấy chuyển thành âu lo khi đoàn quân áo đỏ không còn duy trì được thế trận và suýt bị gỡ hòa ở cuối trận. Kết quả thắng 2-1 chung cuộc quả thực chưa thể mang tới sự hài lòng trọn vẹn.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, trận đấu gặp Campuchia đã mang tới nhiều lợi ích cho HLV Kim Sang-sik.
“Đúng người, đúng thời điểm”, đội bóng xứ Angkor tạo ra một thử thách vừa đủ cho đội tuyển Việt Nam. Không thể nhìn vào kết quả các trận đối đầu trong quá khứ để đánh giá sức mạnh hiện tại của tuyển Campuchia. Trên thực tế, lứa cầu thủ trẻ trưởng thành cùng một loạt cầu thủ nhập tịch đã giúp họ nâng cấp đáng kể đội hình trong thời gian gần đây.
Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Campuchia hòa Malaysia và chỉ thua sát nút Thái Lan cũng như Singapore. Trong đó, trận thua 1-2 trước Singapore để lại tiếc nuối khi 2 bàn thua đều xuất phát từ sai lầm cá nhân của thủ môn. Nếu may mắn hơn, tuyển Campuchia thậm chí đã có thể tranh được tấm vé vào bán kết.
Các nhân tố nhập tịch giúp bổ sung đúng vào những điểm cần thiết nhất trong đội hình đội bóng xứ Angkor. Trung vệ Kan Mo (gốc Nam Phi) cao 1m84 giống như một “lá chắn thép” nơi trung tâm hàng thủ. Tiền vệ Yudai Ogawa (gốc Nhật Bản) là nhạc trưởng tuyến giữa. Trong khi cặp đôi Andres Nieto (gốc Colombia) – Coulibaly (gốc Bờ Biển Ngà) tạo ra sức bật cho hàng công.
Lực lượng đội tuyển Campuchia có nhiều điểm tương đồng với Malaysia – đối thủ chính của tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. 90 phút trên sân Gò Đậu được coi như một bài kiểm tra mà HLV Kim Sang-sik dành cho các học trò về khả năng đương đầu với đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch.
Các đường tấn công biên mang tới sự uy hiếp lớn cho khung thành đối phương. Không chỉ các tiền đạo cánh, những hậu vệ biên cũng liên tục dâng lên khi có khoảng trống. Bộ ba tiền đạo di chuyển linh hoạt. Quang Hải có thời điểm chơi cao nhất hàng công. Còn Tiến Linh lại thường xuyên lùi xuống rất thấp để nhận bóng và mở ra 2 biên. Không có Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam phải điều chỉnh lại khá nhiều những bài tấn công.
Ở chiều ngược lại, hàng thủ tuyển Việt Nam có những thời điểm lúng túng khi đội bạn xuyên phá vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên. Ít nhất 2 pha bóng tuyển Campuchia xuống biên và đưa bóng rất nguy hiểm vào vòng cấm địa.
Ngoài ra, các pha phòng ngự bóng bổng của tuyển Việt Nam cũng chưa thực sự tốt. Đội bạn nhiều lần chiếm ưu thế khi “không chiến” và khiến khung thành thủ môn Đình Triệu chao đảo. Ở pha bóng dẫn đến bàn thua, tuyến giữa đã để cho cầu thủ Campuchia thoải mái xộc thẳng vào trung lộ trước khi dứt điểm tung lưới.
Từ những điểm tích cực và hạn chế đã thể hiện trước Campuchia, HLV Kim Sang-sik sẽ tìm ra phương án hợp lý nhằm giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện hơn. Trước mắt là cuộc tiếp đón tuyển Lào (ngày 25/3), tới tháng 6 là màn thư hùng với tuyển Malaysia.
Còn nhớ trước khi vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam từng trải qua tới 4 trận giao hữu liên tiếp chỉ hòa và thua. Với HLV Kim Sang-sik, điều quan trọng nhất là thắng lợi trong giải đấu chính thức. Các trận giao hữu, dù là với đối thủ nào, cũng vẫn chỉ mang tính chất như một phép thử và được quyền “sai để sửa”.
Theo Misa (nguoiduatin.vn)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (14:48)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (14:38)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (14:35)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (14:26)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (14:13)
- Hé lộ cách ông Trump bí mật rời Hội nghị NATO vì âm mưu ám sát (14:07)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (14:03)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Sớm hoàn tất bàn giao, tiếp nhận CLB Thanh Hóa, xử lý dứt điểm án phạt của FIFA (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (56 phút trước)