Thể thao

Duy Mạnh nói đùa về dàn cầu thủ nhập tịch, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đáp trả

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho rằng Việt Nam đang bối rối vì sức mạnh của tuyển Indonesia.

"Có lẽ họ đang lo lắng vì lý do khiến đội tuyển Indonesia dưới thời của tôi lại trở nên tốt hơn ", ông Erick Thohir - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) chia sẻ với truyền thông xứ vạn đảo khi được hỏi về câu nói của Đỗ Duy Mạnh.

Trước đó, trả lời truyền thông trước ngày lên tập trung đội tuyển, trung vệ Đỗ Duy Mạnh nói: "Qua thông tin báo chí, tôi biết đội tuyển Indonesia nhập tịch tới 11 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu này. Họ cũng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài với chuyên môn tốt".

"Indonesia luôn là đội không dễ chơi với lối đá quyết liệt, xông xáo. Nay đội lại nhập tịch hàng loạt. Đôi khi chúng tôi trêu nhau rằng không biết mình sẽ đá với đội tuyển Indonesia hay... Hà Lan nữa" - Đỗ Duy Mạnh nói thêm.

Duy Mạnh nói đùa về dàn cầu thủ nhập tịch, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia đáp trả
Ông Erick Thohir - Chủ tịch LĐBĐ Indonesia.

Phát biểu của trung vệ ĐT Việt Nam nhanh chóng nhận được sự quan tâm của báo giới Indonesia. Tờ BolaSport có bài viết dẫn lại lời của Duy Mạnh với tiêu đề: "Đụng 10 cầu thủ nhập tịch, trung vệ ĐT Việt Nam chế giễu: Đấu đội tuyển Hà Lan hay Indonesia vậy?".

Người hâm mộ xứ vạn đảo lập tức "dậy sóng" trước phát ngôn của Đỗ Duy Mạnh. Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra, có người cho rằng ĐT Việt Nam đang gặp áp lực trước chất lượng đội hình của Indonesia, trong khi nhiều CĐV lại cho rằng điều này đã hạn chế khả năng của cầu thủ Indo nội địa.

Ông Erick Thohir nói thêm: "Có lẽ 5 hay 6 năm trước, chúng tôi cũng nhìn sang đội tuyển Việt Nam như vậy. Tại sao họ lại tốt hơn? Không sao cả, hai bên đều lo lắng. Điều quan trọng là kết quả. Đó là điều bình thường. Người dân Indonesia cũng thắc mắc về những cầu thủ giỏi".

Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển Indonesia điền tên 11 cầu thủ nhập tịch. Phần nhiều trong số này có gốc gác Hà Lan như Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Marc Klok, Ivar Jenner và Rafael Struick.

Nhưng theo thông tin mới nhất từ báo chí Indonesia, hai cầu thủ Thom Haye, Ragnar Oratmangoen chưa thể hoàn thành thủ tục nhập tịch. Do đó, họ sẽ không thể thi đấu trong trận gặp Việt Nam vào ngày 21/3 tới. Như vậy số lượng cầu thủ nhập tịch Indonesia thi đấu với Việt Nam sẽ là 9.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/duy-manh-noi-dua-ve-dan-cau-thu-nhap-tich-chu-tich-ldbd-indonesia-dap-tra-d211617.html