Thể thao

Eriksen cùng vợ và toàn bộ ê-kíp bác sĩ được mời tới dự khán chung kết Euro 2020

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) – ông Aleksander Ceferin ngày 6/7 đã gửi lời mời tiền vệ Christian Eriksen – người đang hồi phục sau khi ngã gục xuống sân trong trận đấu đầu tiên của Đan Mạch ở EURO 2020 – tới dự trận chung kết ở sân vận động Wembley.

Eriksen cùng vợ và toàn bộ ê-kíp bác sĩ được mời tới dự khán chung kết Euro 2020

Người phát ngôn của UEFA cho biết lời mời đã được đích thân Chủ tịch Ceferin gửi tới Eriksen cùng đối tác của anh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu tiền vệ của Đan Mạch có tới Anh vào cuối tuần này hay không. 

Ngoài ra, UEFA cũng mời 6 nhân viên trong nhóm y tế - những người đã trực tiếp vào sân để trợ giúp Erikssen sau khi anh gặp tai nạn - tới tham dự trận chung kết. Hiện nhóm này đang có kế hoạch tới London.

Eriksen cùng vợ và toàn bộ ê-kíp bác sĩ được mời tới dự khán chung kết Euro 2020 - 1
Quy trình cấp cứu chuyên nghiệp giúp các bác sĩ cứu mạng Eriksen

Việc làm này của UEFA lập tức nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía cộng đồng bóng đá trên toàn thế giới. Niềm vui của Eriksen sẽ được nhân lên gấp bội nếu ở trong trận đấu bán kết sắp tới, ĐT Đan Mạch vượt qua ĐT Anh và góp mặt ở trận chung kết.

Eriksen đã phải chia tay VCK Euro 2020 ngay sau trận đầu tiên do bị đột quỵ. Phút 43 trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, cầu thủ sinh năm 1992 bất ngờ đổ gục xuống sân và được đưa tới bệnh viện. Dù đã tỉnh táo và ra viện, song ngôi sao 29 tuổi không thể tham dự những trận đấu còn lại của đội nhà ở giải đấu năm nay.

Eriksen cùng vợ và toàn bộ ê-kíp bác sĩ được mời tới dự khán chung kết Euro 2020 - 2

Trải qua khoảng một tuần trong viện, Eriksen đã ra viện và trở về quê nhà Đan Mạch để nghỉ ngơi. Hiện tại, anh đã được cấy máy khử rung tim. Đây là một thiết bị có kích thước nhỏ được đặt trong ngực của bệnh nhân để giảm nguy cơ tử vong nếu các buồng dưới của tim (tâm thất) xuất hiện nhịp rối loạn, gây nguy hiểm và ngừng đập (ngừng tim).

Cầu thủ sinh năm 1992 bỏ lỡ giải ngay từ trận đấu đầu tiên và việc được tới sân theo dõi trận đấu cuối cùng sẽ giúp Eriksen thêm một lần nữa sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của thế giới bóng đá.

Theo PDL (Trí Thức Trẻ)