Bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia tiếp tục nóng lên khi FIFA phát hiện nhiều điểm bất thường trong quy trình cấp quốc tịch cho bảy cầu thủ nước ngoài, đặc biệt là việc năm người trong số họ được cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn.

Trong bản giải trình dài 64 trang được công bố sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ liên quan, tổ chức bóng đá thế giới đã nêu rõ loạt chi tiết khiến họ đặt dấu hỏi.

Tại trang 7, FIFA tổng hợp thời điểm bảy cầu thủ nộp hồ sơ xin quốc tịch Malaysia, diễn ra trong tháng 3 và tháng 6. Cụ thể, Gabriel Palmero nộp đơn ngày 17/3, Hector Hevel ngày 18/3, còn Facundo Garces nộp vào 1/6. Những cầu thủ còn lại gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều có hồ sơ đề ngày 3/6.

Figueiredo Malaysia nhap tich.jpg
Figueiredo có hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn xin quốc tịch. Ảnh: Malaysia NT

Trang 8 của bản giải trình hé lộ thông tin gây chú ý hơn: thời điểm cấp hộ chiếu của bảy cầu thủ. Theo đó, Hevel, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal đều được phê duyệt và cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn. Palmero nhận hộ chiếu sau một ngày, còn Garces phải đợi hai ngày để được thông qua.

Ngày 3/11, FIFA quyết định giữ nguyên án phạt dành cho FAM, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về quy trình nội bộ của liên đoàn. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hồ sơ xin nhập tịch của bảy cầu thủ bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo.

Qua điều tra, FIFA kết luận những tài liệu FAM cung cấp nhằm chứng minh ông bà của các cầu thủ sinh ra tại các vùng lãnh thổ thuộc Malaysia là không đúng sự thật. Hồ sơ dân sự thu thập trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan phủ nhận hoàn toàn các thông tin này.

Ủy ban Kháng cáo cũng bác bỏ lập luận cho rằng FAM và các cầu thủ chỉ hành động dựa trên “thiện chí”, đồng thời tái khẳng định quyết định kỷ luật được đưa ra từ tháng Chín là hoàn toàn hợp lý.

Song song đó, làn sóng chỉ trích FAM tại Malaysia ngày càng tăng. Nhiều người gửi thư đề nghị Bộ Thanh niên và Thể thao cách chức toàn bộ lãnh đạo FAM. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh rằng chính phủ không có quyền can thiệp trực tiếp, bởi điều này có thể khiến Malaysia đối mặt với án phạt nặng hơn từ FIFA.

Theo PV (SHTT)