FIFA vừa công bố nhiều chi tiết gây chú ý liên quan đến hồ sơ nhập tịch của nhóm cầu thủ thi đấu cho đội tuyển Malaysia, trong đó nổi bật nhất là việc một số người được duyệt cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn, điều vốn hầu như không thể xảy ra trong quy trình hành chính thông thường.

Trong tài liệu dài 64 trang do FIFA phát hành về vụ việc liên quan 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, cơ quan này chỉ rõ rằng 5 người trong nhóm đã nhận hộ chiếu vào chính ngày họ nộp hồ sơ xin cấp. Tại trang 7 của báo cáo, FIFA ghi rõ ngày nộp đơn của Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Imanol Machucha, Joao Figueiredo và Jon Irazabal trùng khớp với ngày cấp hộ chiếu 3/6.

Trường hợp của Gabriel Palmero cũng bất thường khi chỉ mất một ngày để được cấp hộ chiếu, còn Facundo Garces nhận phê duyệt sau hai ngày. FIFA nhận định tốc độ xử lý này “không phù hợp với bất kỳ quy trình hành chính tiêu chuẩn nào”.

Theo thông lệ, việc cấp hộ chiếu đòi hỏi phải kiểm tra nhiều lớp thông tin như khai sinh, quốc tịch, nguồn gốc gia đình và đối chiếu dữ liệu dân cư – những bước không thể hoàn thành trong vài giờ. Vì vậy, kết quả quá nhanh khiến FIFA đặt nghi vấn quy trình xác minh đã bị rút ngắn, bỏ sót hoặc thậm chí chịu sự tác động bất thường từ bên trong bộ máy. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi tại Malaysia, quy trình nhập tịch và cấp hộ chiếu vốn kéo dài, có khi lên đến nhiều năm.

Không phải sai sót hành chính, mà là hành vi mang tính hình sự

Nghi vấn càng được củng cố khi FIFA xác nhận các giấy tờ mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp khẳng định ông bà của 7 cầu thủ đều sinh tại Malaysia. Tuy nhiên, dữ liệu hộ tịch từ Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan lại chứng minh điều ngược lại: tất cả ông bà của họ đều sinh ở nước ngoài. Điều này cho thấy hệ thống giấy tờ đã bị chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa điều kiện xin hộ chiếu.

Ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo của FIFA bác bỏ toàn bộ lập luận cho rằng FAM và các cầu thủ hành động “thiện chí”, đồng thời giữ nguyên các án phạt đã áp dụng trước đó.

Trước đó, tối 18/11, cũng theo New Straits Times, FAM thừa nhận với FIFA rằng một số nhân viên đã thực hiện các “điều chỉnh hành chính” trên giấy khai sinh của cầu thủ để kịp hoàn thiện hồ sơ. Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, cho biết những người này đã chỉnh sửa và định dạng lại bản sao giấy khai sinh cùng tài liệu hỗ trợ do các đại lý cung cấp. Ông nhấn mạnh đây chỉ là hành động mang tính thủ tục, không nhằm thay thế các bản chính thức hay bỏ qua bước xác minh.

FAM khẳng định đây chỉ là sai phạm cá nhân, không phản ánh chủ trương gian lận của tổ chức. Liên đoàn cho rằng họ đã “chủ động hợp tác” trong quá trình điều tra, bao gồm tự gửi hồ sơ kiểm tra tư cách và hỗ trợ các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, FIFA bác bỏ lập luận này và khẳng định việc làm giả tài liệu không thể được xem như lỗi hành chính, mà thuộc phạm trù tội hình sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của quá trình nhập tịch.

Theo PV (SHTT)