FIFA xác nhận sẽ mở cuộc điều tra chính thức đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau khi Ủy ban Kháng cáo bác đơn liên quan đến vụ bê bối giả mạo giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch.

Cú sốc lớn vừa giáng xuống bóng đá Malaysia khi Ủy ban Kháng cáo FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của FAM, khẳng định loạt tài liệu được nộp để chứng minh tư cách thi đấu của bảy cầu thủ nhập tịch theo diện "heritage" (có gốc gác Malaysia) đã bị chỉnh sửa. 

Quyết định này đặt FAM trước nguy cơ đối mặt với những hình phạt nặng nề, từ phạt tiền đến án cấm đăng ký cầu thủ.

Bảy cầu thủ bị cuốn vào cáo buộc gian lận giấy tờ theo Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FAM trước đó đã biện hộ rằng sự bất nhất trong hồ sơ, đặc biệt là giấy khai sinh ông bà của các cầu thủ, chỉ là lỗi “kỹ thuật” khi nộp lên FIFA. Tuy nhiên, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã bác bỏ lời giải thích này, khẳng định bằng chứng cho thấy đây là hành vi chỉnh sửa tài liệu chứ không phải lỗi hành chính đơn thuần.

Không chỉ bác đơn, FIFA còn tiết lộ thêm những thông tin gây sốc, bao gồm tên các người đại diện và cá nhân có liên quan trực tiếp đến việc giả mạo thông tin của nhóm cầu thủ này.

Động thái này được xem là bước mở đầu cho một cuộc điều tra sâu hơn nhằm xác định ai là người đứng sau việc làm giả giấy khai sinh phục vụ mục đích thi đấu quốc tế. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã xác nhận sẽ tiến hành điều tra chính thức đối với FAM trong thời gian tới để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Nếu vi phạm được chứng minh, tương lai của FAM lẫn nhóm cầu thủ nhập tịch đang đứng trước nguy cơ bị định đoạt, đồng thời có thể kéo theo những thay đổi lớn trong chính sách nhập tịch của bóng đá Malaysia.

Trong diễn biến liên quan, FIFA cũng bày tỏ sự không hài lòng với việc FAM tạm đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman hồi tháng 10. Dù FAM viện dẫn quyết định này để chứng minh nỗ lực xử lý nội bộ, Ủy ban đánh giá động thái đình chỉ thiếu rõ ràng, thiếu phạm vi áp dụng cụ thể và không được thực thi nghiêm túc.

Thậm chí, FIFA cho biết có “nguồn tin đáng tin cậy” khẳng định vị quan chức bị đình chỉ vẫn xuất hiện ở nhiều sự kiện lớn, kể cả những sự kiện có lãnh đạo FIFA tham dự.
 

PV (SHTT)