Giới chuyên môn đánh giá sau án phạt nghiêm khắc từ FIFA vì làm giả hồ sơ, cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia của 7 cầu thủ nhập tịch gần như đã tan biến.
11-1762828961-7-cau-thu-nhap-tich-trong-be-boi-lam-gia-ho-so-gan-nhu-het-hy-vong-tro-lai-tuyen-malaysia.jpg
7 cầu thủ liên quan trong vụ bê bối làm giả hồ sơ

Theo tờ New Straits Times và đánh giá của các chuyên gia, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca - những cái tên từng góp mặt trong chiến thắng trước Việt Nam - sẽ khó lòng tái xuất trong màu áo Harimau Malaya.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh rằng, việc họ đã có quốc tịch Malaysia là chưa đủ. Quy định của FIFA, cụ thể là Điều 6 khoản 5 của Điều lệ, đòi hỏi cầu thủ phải sinh sống tại Malaysia ít nhất 5 năm (tương đương 183 ngày mỗi năm) để đủ tư cách đăng ký thi đấu cho ĐTQG.

Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ này sẽ phải trải qua một quy trình không khác gì việc nhập tịch từ đầu, tức là phải thi đấu và sinh sống tại đất nước này thêm 5 năm nữa nếu muốn trở lại đội tuyển.

Ngay cả khi chấp hành xong án treo giò 12 tháng theo phán quyết của FIFA, nhóm cầu thủ này vẫn đối mặt với hai rào cản lớn khác. Khi án phạt kết thúc, các cầu thủ đều đã lớn tuổi: Holgado 36 tuổi, Figueiredo và Hevel 35, Irazabal 34, Garces 32, Machuca 31, và Palmero 29 tuổi.

Người đại diện lâu năm Effendi Jagan Abdullah nhận định rất ít câu lạc bộ tại Super League có khả năng tài chính hoặc mong muốn ký hợp đồng với họ, đặc biệt nếu họ vẫn giữ yêu cầu mức lương cao. Tuổi tác ngày càng lớn khiến viễn cảnh họ trở lại tuyển Malaysia gần như là bất khả thi.

Trong số 7 cái tên, chỉ có Irazabal, Figueiredo và Hevel có chút thuận lợi hơn vì hiện thuộc biên chế của Johor Darul Ta’zim.

Vụ bê bối giả mạo hồ sơ này đã gây ra hậu quả nặng nề. FIFA đã giữ nguyên án phạt nặng: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 11,5 tỷ đồng, 7 cầu thủ liên quan bị treo giò 12 tháng và mỗi người bị phạt khoảng 66 triệu đồng.

Hiện tại, FAM được cho là đang tiến hành kháng cáo lên CAS. Trong khi đó, do bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập, nhóm cầu thủ này đang cân nhắc khả năng kiện ngược lại FAM để yêu cầu bồi thường.

PV (SHTT)