World Cup 2026 đang đứng trước những luồng ý kiến trái chiều liên quan đến tư cách đồng chủ nhà của Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh trên đất Bắc Mỹ.

Theo kế hoạch, World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico cùng đăng cai, với tổng cộng 104 trận đấu. Trong đó, riêng Mỹ đảm nhận tới 78 trận, bao gồm toàn bộ các vòng knock-out, qua đó giữ vai trò trung tâm trong công tác tổ chức và vận hành giải đấu.

Tuy nhiên, vai trò này đang bị đặt dấu hỏi khi một nhóm nghị sĩ tại Anh gửi kiến nghị tới các tổ chức thể thao quốc tế, trong đó có FIFA, đề nghị xem xét lại tư cách chủ nhà của Mỹ. Nhóm này cho rằng World Cup cần được tổ chức trong môi trường ổn định, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và tránh những tranh cãi có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị của thể thao.

Giới chuyên môn nhận định, nếu kịch bản Mỹ bị loại khỏi danh sách chủ nhà trở thành hiện thực, World Cup 2026 sẽ đối mặt với nguy cơ rơi vào tình trạng xáo trộn nghiêm trọng. Việc sắp xếp lại tới 78 trận đấu, bao gồm toàn bộ giai đoạn loại trực tiếp, chỉ trong thời gian ngắn là nhiệm vụ gần như không thể, kéo theo hệ lụy lớn về lịch thi đấu, cơ sở vật chất, công tác hậu cần cũng như quyền lợi của các đội tuyển, nhà tài trợ và người hâm mộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào liên quan đến kiến nghị nói trên. Phần đông ý kiến cho rằng khả năng Mỹ bị tước quyền đăng cai là rất thấp, bởi công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện với hệ thống sân bãi, trung tâm huấn luyện và hạ tầng đi kèm gần như sẵn sàng.

Dẫu vậy, những tranh luận xoay quanh câu chuyện chủ nhà cho thấy World Cup 2026 đang chịu tác động từ nhiều yếu tố ngoài chuyên môn. FIFA vì thế sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ nhằm bảo đảm giải đấu diễn ra đúng kế hoạch, trọn vẹn và không bị gián đoạn.

Minh Ngọc (SHTT)