-
Tử vi thứ 2 ngày 6/10/2025 của 12 con giáp: Rằm Trung thu, ai được hưởng phúc lộc dồi dào?
-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
Thể thao
30/07/2021 21:00Giành 2 HCV, cung thủ tài năng người Hàn Quốc vẫn bị công kích ở quê nhà vì lý do cực lãng xẹt
Tại Olympic Tokyo 2020 cung thủ người Hàn Quốc An San, 20 tuổi, đã giành 2 huy chương vàng ở các nội dung bắn cung đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam - nữ. Trong vòng loại, An San đã giành 680 điểm, phá kỷ lục của Thế vận hội được thiết lập từ năm 1996.
Ban đầu, An San khiến người hâm mộ quê nhà vô cùng tự hào với hai tấm huy chương vàng bắn cung đồng đội nam nữ và đồng đội nữ tại Thế vận hội Tokyo 2020. Nhưng sau đó, An San trở thành mục tiêu chỉ trích sau khi một bài đăng xuất hiện trên diễn đàn chủ yếu dành cho đàn ông thu hút sự chú ý của dân mạng.

Với tiêu đề: "Phụ nữ học trường nữ sinh và cắt tóc ngắn thì 90 % là người theo chủ nghĩa nữ quyền", người đăng bài viết ám chỉ An San vì cung thủ 20 tuổi học trường Đại học nữ sinh Gwangjiu cùng mái tóc ngắn như con trai.
"Đó là lý do tôi không cổ vũ cô ta. Tôi cực kỳ ghét những kẻ ủng hộ nữ quyền. Ngày nay phụ nữ không chủ động cắt tóc ngắn vì họ không muốn bị coi là nhà nữ quyền."
Dưới phần bình luận của bài đăng đã bị xóa, có nhiều ý kiến đồng tình. "Tất cả phụ nữ cắt tóc ngắn đều là ủng hộ phong trào nữ quyền", một người chia sẻ. "Bạn phải tránh xa những phụ nữ tóc ngắn. Tôi tha thứ cho An chỉ vì cô ấy thuộc tuyển Hàn Quốc", người khác bình luận.
Nhiều phụ nữ có sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc lập tức phản pháo các bình luận tiêu cực nhắm vào An.
"Cho đến khi nạn phân biệt giới tính bị xóa sổ khỏi xã hội Hàn Quốc, một cá nhân vẫn sẽ bị xúc phạm và dọa hủy thành tích chỉ vì để tóc ngắn, ngay cả khi cô ấy giành được huy chương vàng Olympic bằng thực lực", nhà lập pháp Jang Hye Yeong viết trên Twitter.
"Chúng ta đang trải qua một ngày kỳ lạ khi môn bắn cung của Hàn Quốc vươn lên hàng đầu thế giới nhưng phẩm giá của cả đất nước lại bị ném xuống đất vì nạn phân biệt giới tính", bà Jang viết thêm.
AFP dẫn nguồn một báo cáo ở Hàn Quốc cho biết ít nhất 6.000 bức ảnh chụp phụ nữ để tóc ngắn đã được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ dành cho An. Trong số này có diễn viên Koo Hye Sun và nghị sĩ Ryu Ho Jeong.
Trang web của Hiệp hội Bắn cung Hàn Quốc đã nhận được hơn 1.500 tin nhắn ủng hộ cung thủ An.
Đây không phải lần đầu mái tóc của An San được đưa ra bàn luận. Hồi tháng ba, An San đăng tải video quay cảnh cô đang tập luyện trên Instagram. Một người hỏi tại sao cô lại cắt tóc ngắn cùng biểu tượng mặt buồn, An San chỉ đáp ngắn gọn: "Bởi vì nó thoải mái hơn".
(theo Zing, Saostar)
Quốc Tiệp (Nguoiduatin.vn)








- Sĩ Thanh gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang cúng giỗ Tổ (5 phút trước)
- Diễn viên Ngân Quỳnh không nghỉ hưu, muốn làm việc tới ngày cuối cùng cuộc đời (9 phút trước)
- Nữ diễn viên bị ép cưới chồng hơn 32 tuổi, mất con gái vì ung thư máu, nhận lời trăn trối ám ảnh đến rợn người (21 phút trước)
- Quảng Ngãi động đất 4,9 độ lúc rạng sáng, người dân nhiều tỉnh thành cảm nhận rung lắc (23 phút trước)
- NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị (27 phút trước)
- Khách du lịch Anh gây náo loạn quán bar ở Đà Nẵng, đánh cả mẹ ruột (37 phút trước)
- Bão số 11 Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu gây mưa to ở Bắc Bộ (46 phút trước)
- Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xe Porsche cổ 75 năm tuổi, tiền tỷ cũng khó mua (51 phút trước)
- Loại nho mới của Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá đắt gấp 10 hàng "quý tộc" (55 phút trước)
- Nên bỏ thi tốt nghiệp THPT, nền giáo dục trung thực xét tuyển học bạ vẫn công bằng (58 phút trước)




