Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Hà Lan lập kỷ lục về chuỗi thắng ấn tượng không kém Italia

Tuyển Hà Lan làm nên lịch sử với chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Bắc Macedonia ở lượt trận cuối bảng C Euro 2020.

Hà Lan vào vòng 1/8 Euro 2020 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, ghi 8 bàn và thủng lưới 2 lần. Họ lần lượt đánh bại Ukraine 3-2, Áo 2-0 và Bắc Macedonia 3-0.

Chiến thắng trước Bắc Macedonia là chiến thắng thứ 10 liên tiếp mà Hà Lan ghi được ít nhất 2 bàn mỗi trận. Đây là chuỗi trận dài nhất mà Hà Lan tạo ra trong lịch sử, phá vỡ kỷ lục 9 trận được thiết lập năm 1935. Trước ba trận vòng bảng Euro 2020, Hà Lan có chuỗi bảy trận ghi từ hai bàn trở lên ở vòng loại World Cup 2022, UEFA Nations League và giao hữu.

Thành tích này của Hà Lan ấn tượng không kém gì chuỗi 11 trận thắng không thủng lưới mà Italia đang tạo ra hiện tại. Đội bóng áo thiên thanh cũng vào vòng 1/8 Euro 2020 với thành tích toàn thắng. Ngoài ra, Azzurri lập kỷ lục khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử của Euro toàn thắng ở vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào.

Hà Lan lập kỷ lục về chuỗi thắng ấn tượng không kém Italia
Bộ đôi Wijnaldum - Depay thể hiện phong độ cao tại Euro 2020

Ở trận thắng Bắc Macedonia, Georginio Wijnaldum lập cú đúp và cán mốc 25 bàn sau 78 trận cho Hà Lan. Tiền vệ tân binh của PSG vượt mốc 24 bàn của huyền thoại Marco van Basten. Wijnaldum đang có số bàn thắng ngang bằng với Van der Vaart, và chỉ còn kém đồng đội Memphis Depay vỏn vẹn 3 bàn. Chân sút số một của tuyển Hà Lan là Robin van Persie với 50 bàn.

Tại vòng 1/8 Euro 2020, Hà Lan - với ngôi nhất bảng C - sẽ đụng độ đội xếp thứ 3 ở bảng D, E hoặc F. Cơ hội đi xa của "Cơn lốc màu da cam" là rất lớn bởi nếu thắng vòng 1/8, họ sẽ gặp Đan Mạch hoặc Wales - những đối thủ được đánh giá yếu hơn - ở tứ kết.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)