Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL muốn lấy lại thủ môn U23 Việt Nam của ông Park cho đội U19

HLV Guillaume Graechen muốn có thủ môn U23 Việt Nam Y Eli Niê trong đội hình U19 HAGL tham dự vòng chung kết U19 quốc gia 2019.

Sáng 7/3 tại thành phố Pleiku, vòng chung kết U19 quốc gia 2019 tổ chức họp báo giới thiệu 8 đội xuất sắc vượt qua vòng bảng. Chủ nhà giải năm nay là U19 HAGL với nòng cốt Khóa 4 Học viện HAGL-JMG của bầu Đức.

U19 HAGL được dẫn dắt bởi huấn luyện quen thuộc là Guillaume Graechen. Ông thầy người Pháp chính là “cha đẻ” của lứa một Học viện HAGL-Arsenal JMG 2007, sản sinh ra lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh.

HAGL muốn lấy lại thủ môn U23 Việt Nam của ông Park cho đội U19
Ông Guillemau Graechen phát biểu ở buổi họp báo vòng chung kết U19 quốc gia 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Khóa 4 của CLB HAGL tham dự vòng chung kết U19 quốc gia lần này gồm 24 cầu thủ. Danh sách đăng ký có tên của thủ môn Y Eli Niê, người đang tập trung cùng đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Thủ môn sinh năm 2001 được ông Park Hang-seo triệu tập cùng 36 cầu thủ khác.

Chia sẻ tại buổi họp báo, HLV Graechen cho biết: “Chúng tôi cũng muốn có sự phục vụ của Y Eli Niê trong đội hình để đạt mục tiêu top 4 của giải năm nay. Mong muốn của U19 HAGL là gọi lại cầu thủ này cho các trận sắp tới”.

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng tiết lộ đã có văn bản xin Liên đoàn bóng đá Việt Nam và gửi lời đến HLV Park Hang-seo về trường hợp của thủ môn người dân tộc Ê-đê. Được gọi lên tuyển là niềm vinh dự của cá nhân Y Eli Niê, nhưng cơ hội được giữ lại của cầu thủ này cũng không cao.

Ở U23 Việt Nam, Y Eli Niê phải cạnh tranh với thủ môn Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Phan Văn Biểu (CLB Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Toàn (CLB Hải Phòng). Lịch tập và thi đấu của U23 Việt Nam bắt đầu từ ngày 6/3, trong khi đó HAGL sẽ đá trận khai mạc vào ngày 8/3. Giải thi đấu đến ngày 17/3 là kết thúc.

HAGL muốn lấy lại thủ môn U23 Việt Nam của ông Park cho đội U19 - 1
Thủ môn Y Eli Niê đang tập cùng U23 Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

Nếu tập cùng U23 Việt Nam cho đến khi rút danh sách, nhiều khả năng Y Eli Niê sẽ không thể về Pleiku thi đấu cùng đồng đội. Thủ môn này có nhiều kinh nghiệm, vừa thi đấu ở vòng chung kết U22 Đông Nam Á tại Campuchia. HLV Graechen có lý do muốn bổ sung anh vào đội hình.

Ở vòng chung kết U19 quốc gia 2019, chủ nhà HAGL nằm cùng bảng A với CLB Viettel, An Giang và Đà Nẵng. Trong khi đó, bảng B sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa CLB Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, đương kim vô địch Hà Nội và Phú Yên. Lúc 17h ngày 8/3, U19 HAGL sẽ đối đầu CLB Viettel ở trận khai mạc.

Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)