Thể thao

Hàng công vô duyên, Barcelona chia điểm đầy đáng tiếc

Barcelona gây thất vọng khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Rayo Vallecano tại Vallecas. Xavi vẫn chưa thể có trận thắng đầu tiên trước Rayo Vallecano trên cương vị HLV.

Hàng công vô duyên, Barcelona chia điểm đầy đáng tiếc

Đội chủ nhà Rayo Vallecano gây ra rất nhiều khó khăn cho Barcelona trong trận đấu ngày hôm nay. Barcelona đã không có được kết quả thuận lợi trong những trận đấu gần đây trước Rayo Vallecano. Đội bóng xứ Catalan đang có chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp khi đối đầu với Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano không hề co cụm phòng ngự, sẵn sàng chơi đôi công với đội bóng của Xavi. Đội chủ nhà chỉ kiểm soát bóng 37% nhưng lại có đến 8 pha dứt điểm ở hiệp 1, Barcelona chỉ có 5 cú dứt điểm. Hai đội ăn miếng trả miếng trong hơn 30 phút đầu trận nhưng chưa có một cơ hội rõ rệt nào được hai bên tạo ra.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 39 nhờ pha lập công của Unai Lopez, đội chủ nhà tổ chức đá phạt gây lộn xộn trước khung thành Barcelona, bóng bật ra và Unai Lopez tung cú vô lê từ khoảng cách 25 mét đánh bại Inaki Pena. Trọng tài công nhận bàn thắng cho Rayo Vallecano sau khi check VAR. Rayo Vallecano suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 45+2. De Frutos thoát xuống gần sát biên ngang rồi căng ngang nguy hiểm, nhưng Balde rất nhanh phá bóng trước hai cầu thủ Rayo Vallecano khi Inaki Pena đã bị loại bỏ.

Barcelona áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng lại chơi quá bế tắc trong hiệp 1, các học trò của Xavi không có một cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đối thủ. Tiền đạo Lewandowski có hiệp đấu tồi tệ, thống kê cho thấy chân sút người Ba Lan không có bất kỳ pha dứt điểm nào, cũng không tạo cơ hội. Trong 45 phút, anh có 12 lần chạm bóng, thực hiện 7 đường chuyền với độ chính xác 71,4%.

Đội khách thi đấu tốt hơn ở hiệp 2 nhờ vào những sự điều chỉnh của Xavi. Phút 55, Gundogan và Felix được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Barcelona có cơ hội chỉ 1 phút sau đó khi Pedri đánh đầu vọt xà ngang ở khoảng cách 5 mét sau đường chuyền của Lewandowski. Phút 64, Gundogan để lại dấu ấn với đường chuyền để trung vệ Martinez đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Đến phút 76, Raphinha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa khi cú sút của anh đưa bóng trúng cột dọc. Barcelona hoàn toàn áp đảo đối thủ ở hiệp 2 nhưng vẫn chưa thể ghi bàn do sự vô duyên của các cầu thủ trong ngày hôm nay. Sự nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 82. Hậu vệ cánh trái Balde thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang, trung vệ Florian Lejeune đã vô tình sút bóng vào lưới nhà.

Trận hòa đầy vất vả trước Rayo Vallecano khiến Barcelona có nguy cơ để mất vị trí thứ 3 nếu Atletico Madrid giành 3 điểm ở vòng đấu này.

Theo Khanh Kiều (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/hang-cong-vo-duyen-barcelona-chia-diem-day-dang-tiec-post1589935.tpo