Vụ việc gây chấn động tại SEA Games 33 không chỉ là một sai phạm nhất thời, mà là cả một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài của hai tuyển thủ Thái Lan.

Ngày 13/2, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) thông báo đã bắt giữ Wasarin Naraphat (Tokyogurl) và Cheerio (Kong) với cáo buộc “xâm nhập dữ liệu máy tính trái phép và tiết lộ các biện pháp bảo mật riêng tư gây thiệt hại cho người khác”, theo Luật tội phạm công nghệ cao của nước này.

Hành vi gian lận bị phát hiện trong trận Thái Lan thua Việt Nam 0-3 ở bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 ngày 15/12/2025. Trọng tài phát hiện ứng dụng Discord – dùng để gọi video và chia sẻ màn hình – đang chạy ngầm trên thiết bị của Wasarin. Nữ VĐV 29 tuổi bị loại ngay lập tức. Một ngày sau, đội tuyển nữ Thái Lan xin rút lui, nhưng vụ việc vẫn trở thành một trong những bê bối lớn nhất lịch sử esports nước này.

14-1771066566-he-lo-ke-hoach-gian-lan-cua-cap-doi-esports-thai-lan-o-tran-gap-viet-nam.jpg
Cheerio (phải) thừa nhận tiếp tay cho Naphat Warasin gian lận tại môn Liên quân Mobile ở SEA Games 33.

Làm việc với CIB, Wasarin khai đã lén mang theo điện thoại cá nhân có cài Discord để tráo với thiết bị do ban tổ chức cung cấp. Thông qua ứng dụng này, cô có thể phát trực tiếp màn hình thi đấu cho Cheerio điều khiển từ xa.

Theo lời khai, khi bước vào sàn đấu, Wasarin để ý hướng lia của máy quay. Lợi dụng khoảnh khắc camera chuyển hướng, cô đặt chồng hai điện thoại lên nhau, cắm sạc để thực hiện việc tráo đổi. Thiết bị của ban tổ chức bị đẩy xuống gầm bàn và giữ lại bằng chân nhằm tránh bị phát hiện.

Trước ngày thi đấu, Wasarin đã cung cấp tài khoản và mật khẩu cho Cheerio. Cheerio cho biết cô đăng nhập sớm vì lo ngại ban tổ chức có thể đổi mật khẩu. Wasarin nói sẽ tự chơi trận gặp Timor Leste, còn trận gặp Việt Nam do Cheerio đảm nhiệm.

Tuy nhiên, trong ngày thi đấu, hệ thống bảo mật phát hiện cùng lúc hai thiết bị đăng nhập vào một tài khoản nên người chơi bị văng ra. Ban tổ chức sau đó đổi mật khẩu. Cheerio kể rằng khi thấy tài khoản Wasarin đột ngột tắt, cô nghi ngờ sự việc đã bị phát giác nên xóa game và rời khỏi Discord.

Ngày 4/2, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của cả hai, thu giữ chiếc điện thoại được sử dụng để đăng nhập trái phép. Kết quả kiểm tra cho thấy địa chỉ IP trùng với thời điểm diễn ra trận đấu, cùng toàn bộ tin nhắn bàn bạc kế hoạch “chơi hộ”.

14-1771066566-he-lo-ke-hoach-gian-lan-cua-cap-doi-esports-thai-lan-o-tran-gap-viet-nam.jpg
Cảnh sát Thái Lan thông báo lệnh bắt giữ Wasarin Naraphat (giữa) vào tháng 2/2026. Ảnh: CIB

Theo điều tra, việc gian lận không chỉ diễn ra tại SEA Games mà đã kéo dài trước đó. Cheerio thừa nhận mình là người “cày thuê” để giúp Wasarin xây dựng hình ảnh. Do gặp khó khăn tài chính, cô chấp nhận lời đề nghị chơi hộ và được Wasarin hỗ trợ tiền thuê nhà, ăn uống, mua sắm. Hai người phủ nhận có quan hệ tình cảm.

CIB nhận định hành vi của Wasarin và Cheerio có thể cấu thành tội hình sự với mức án tù và tiền phạt, đồng thời để lại án tích suốt đời. Cơ quan này nhấn mạnh các VĐV đại diện quốc gia không nên vì lòng tham mà làm tổn hại danh tiếng đất nước.

Vụ việc khiến hình ảnh esports Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề và trở thành một trong những bê bối nổi bật của kỳ SEA Games 33.

Trước khi bị bắt, nhà phát hành Garena đã cấm Tokyogurl tham gia mọi giải đấu Arena of Valor từ ngày 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Ban tổ chức RoV Esports áp dụng mức kỷ luật cao nhất với lệnh cấm thi đấu trọn đời, khép lại một trong những scandal nghiêm trọng nhất lịch sử esports Thái Lan.

PN (SHTT)