Liên quan vụ Tokyogurl, VĐV tuyển e-sports nữ Thái Lan tại SEA Games 33, bị phát hiện gian lận ở Liên quân Mobile (RoV), Thái Lan đã có động thái cứng rắn.

Vụ việc của nữ VĐV Naphat Worasin (nghệ danh Tokyogurl) đã tạo nên một cơn địa chấn trong cộng đồng e-sports khu vực. Ngay sau khi hành vi gian lận bị phanh phui, Hiệp hội Thể thao e-sports Thái Lan đã chấp nhận án phạt và quyết định rút đội tuyển e-sports nữ khỏi danh sách thi đấu tại SEA Games 33.

Bên cạnh đó, các tổ chức liên quan cũng đồng loạt quay lưng với nữ tuyển thủ này. CLB chủ quản TALON ngay lập tức thông báo chấm dứt hợp đồng và tước tư cách vận động viên của Tokyogurl.

Nhà phát hành Garena Thái Lan ra lệnh cấm thi đấu vô thời hạn đối với cô tại tất cả các giải đấu chính thức thuộc hệ thống RoV.

21-1766278248-thai-lan-khoi-kien-vdv-lien-quan-mobile-gian-lan-o-sea-games-33.png
VĐV Naphat Worasin - Tokyogurl

Chủ tịch Hiệp hội Thể thao e-sports Thái Lan, ông Santi Lothong, cho biết đơn vị này đang phối hợp chặt chẽ với đồn cảnh sát Lumpini để làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các chuyên gia viễn thông đã vào cuộc truy xuất dữ liệu IP để làm bằng chứng pháp lý.

Dữ liệu ghi lại cho thấy trong ngày diễn ra các trận đấu, địa chỉ IP của Tokyogurl đã có 3 lần truy cập bất thường vào hệ thống, bao gồm các mốc thời gian sáng, trưa và đặc biệt là ngay trong lúc trận đấu với đội tuyển Việt Nam đang diễn ra. Cơ quan điều tra đã xác định rõ thời điểm và địa điểm truy cập, đây được coi là bằng chứng đanh thép cho hành vi gian lận có tổ chức.

Ông Santi khẳng định vụ việc đã gây ra những tổn hại uy tín nghiêm trọng cho nền thể thao điện tử Thái Lan. Hiệp hội hiện đang hoàn tất các bước để khởi kiện Tokyogurl cùng những đồng phạm liên quan.

Không dừng lại ở đó, lãnh đạo hiệp hội còn kêu gọi các đối tác, nhà tài trợ bị ảnh hưởng bởi vụ scandal này cùng tham gia ký đơn kiện tập thể hoặc khởi kiện riêng lẻ để yêu cầu bồi thường. Hiệp hội cam kết sẽ cung cấp toàn bộ dữ liệu IP và hồ sơ vi phạm để phục vụ công tác điều tra tại tòa án. Dự kiến, các thủ tục xác minh dữ liệu viễn thông cuối cùng sẽ được hoàn tất trong khoảng 7 ngày tới.

TN (SHTT)