-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
26/07/2024 23:20Hệ thống tàu cao tốc Pháp bị phá hoại ngay trước thềm khai mạc Olympic Paris
SNCF, công ty đường sắt nhà nước của Pháp, gọi cuộc tấn công xảy ra trong đêm 25/7 là "cuộc tấn công lớn nhằm làm tê liệt mạng lưới tàu cao tốc".
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, SNCF cho biết: "Một số lượng lớn chuyến tàu đã bị chuyển hướng hoặc hủy bỏ", đồng thời yêu cầu tất cả hành khách hoãn kế hoạch đi lại của mình và không đến nhà ga. Nhà điều hành đường sắt cho biết, các tuyến tàu cao tốc Atlantic, Northern và Eastern bị ảnh hưởng trong đợt tấn công này.
Tình trạng gián đoạn dự kiến sẽ kéo dài đến tận cuối tuần này hoặc đầu tuần tới.
Thông tin được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lễ rước đuốc Olympic kết thúc và lễ khai mạc Olympic bắt đầu, với hơn 320.000 khán giả dự kiến sẽ tham gia sự kiện dọc theo sông Seine.
Bộ trưởng Thể thao và Thế vận hội Olympic và Paralympic Pháp Amélie Oudéa-Castera cho biết, tình trạng gián đoạn đường sắt là "một kiểu phá hoại có phối hợp".
Phát biểu với đài truyền hình BFMTV, bà Oudéa-Castera lên án vụ tấn công bằng "những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể" và nói rằng điều này "thực sự kinh hoàng".
“Tấn công chống lại Thế vận hội là chống lại nước Pháp, chống lại đội của các bạn, chống lại quốc gia của các bạn”, bà nói với BFMTV.
An ninh ở Paris được tăng cường trong những tuần gần đây.
Pháp lên kế hoạch triển khai khoảng 35.000 cảnh sát làm nhiệm vụ mỗi ngày trong suốt Thế vận hội, riêng lễ khai mạc huy động 45.000 cảnh sát, Bộ Nội vụ cho biết.
Ngoài ra, 10.000 binh lính được triển khai ở vùng Paris, trong đó có 1.800 cảnh sát từ khắp thế giới.
Phó Thị trưởng Paris Nicolas Nordman cho biết, các cơ quan chức năng đã làm việc trong nhiều tháng để dự phòng những tình huống có thể xảy ra và tự tin rằng sự kiện sẽ diễn ra an toàn.
Chưa rõ nguyên nhân gây gián đoạn hoạt động của hệ thống tàu cao tốc là gì, nhưng điều này xảy ra trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ của Pháp đang rối ren sau cuộc bầu cử quốc gia.
Bộ Nội vụ Pháp xác nhận các lực lượng an ninh đã bắt giữ “một thành phần cực hữu” trong tuần này vì nghi ngờ sẽ có hành động bạo lực trong Olympic.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (2 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)