Tạo ra nhiều cơ hội và có tới 4 lần bóng tìm đến cột dọc, xà ngang Kuwait nhưng U23 Việt Nam chỉ giành được một điểm trong trận ra quân bảng C ASIAD 2026. HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận đội thiếu may mắn để có thể giành chiến thắng.

U23 Việt Nam khởi đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait trên sân Nagoya Minato, Nhật Bản. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ và tạo ra thế trận áp đảo, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh không thể giành trọn 3 điểm.

Những con số sau trận phần nào cho thấy sự vượt trội của Việt Nam. Đội kiểm soát bóng tới 63%, tung ra 27 pha dứt điểm với 6 lần đưa bóng đi trúng đích và được hưởng 8 quả phạt góc. Trong khi đó, Kuwait có 10 cú sút, 5 lần trúng đích và 4 quả phạt góc.

Tuy nhiên, Việt Nam lại phải chờ đến những phút cuối mới tìm được bàn gỡ. Phút 78, Omar Almatar bật cao đánh đầu đưa Kuwait vượt lên. Chỉ hai phút sau, Nguyễn Ngọc Mỹ cũng lập công bằng một pha đánh đầu để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

15-1789485143-hlv-dinh-hong-vinh-tiec-nuoi-khi-u23-viet-nam-hoa-kuwait-o-asiad-2026
HLV Đinh Hồng Vinh không hài lòng về các học trò. Ảnh: VFF

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở cuối trận khi Lê Văn Thuận dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng dội xà ngang. Đây cũng là lần thứ tư trong trận các cầu thủ Kuwait chứng kiến bóng tìm đến cột dọc hoặc xà ngang.

“Thật tiếc vì không thắng được Kuwait, dù chúng tôi có rất nhiều cơ hội”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ. Theo nhà cầm quân sinh năm 1974, U23 Việt Nam nhập cuộc với sự tôn trọng đối thủ và đã có màn trình diễn tốt. Đội sẽ tiếp tục phân tích trận đấu để khắc phục những điểm chưa đạt yêu cầu.

Mưa lớn và thời gian chuẩn bị ảnh hưởng khả năng dứt điểm

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng các cầu thủ cần thêm thời gian để tập luyện những tình huống kết thúc trước khung thành. U23 Việt Nam mới tập trung từ ngày 12/9 nên quỹ thời gian chuẩn bị tương đối ngắn.

Bên cạnh đó, cơn mưa lớn kéo dài suốt trận đấu tại Nagoya cũng ảnh hưởng đến cảm giác bóng của các cầu thủ, qua đó tác động tới khả năng xử lý và dứt điểm.

Đội hình U23 Việt Nam tại ASIAD lần này cũng có sự pha trộn đáng chú ý khi có tới 13 cầu thủ thuộc lứa U21. Trong đội hình còn có 13 cầu thủ từng giành HC đồng U23 châu Á 2026 hồi tháng 1 tại Arab Saudi.

Tuy nhiên, đội không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ trụ cột như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, thủ thành Trần Trung Kiên, các hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh hay những tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn.

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các học trò trước Kuwait.

“Tôi hài lòng với thái độ và tinh thần trước Kuwait. Trong thời gian ngắn, các cầu thủ vẫn có sự kết dính trên sân, vượt qua khó khăn và chứng minh được nỗ lực, quyết tâm trên sân”, ông nói.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội tạo lợi thế

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Uzbekistan giành chiến thắng 5-1 trước Philippines để vươn lên dẫn đầu. Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm và bằng nhau về mọi chỉ số sau lượt trận đầu tiên.

15-1789485143-hlv-dinh-hong-vinh-tiec-nuoi-khi-u23-viet-nam-hoa-kuwait-o-asiad-2026

Tại lượt trận thứ hai ngày 18/9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu Philippines. Ở lần gặp gần nhất tại bán kết SEA Games 33, Việt Nam từng giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ này.

Nếu tiếp tục giành một chiến thắng đậm, Việt Nam sẽ có cơ hội nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối. Trong khi đó, Kuwait được dự báo sẽ gặp thử thách lớn khi đối đầu Uzbekistan.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đội tuyển sẽ không chủ quan: “Chúng tôi không chủ quan. Đội phải tập trung và nỗ lực từng trận để giành chiến thắng”.

Tại ASIAD 2026, tiêu chí xếp hạng đầu tiên sau điểm số là hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, việc Việt Nam lần lượt gặp hai đối thủ được đánh giá yếu hơn trước khi chạm trán Uzbekistan có thể tạo ra lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội đứng đầu và 4 đội nhì bảng giành quyền vào tứ kết.

Minh Ngọc (SHTT)