Trước thềm trận bán kết ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế về lực lượng khi mang đến giải đấu đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Malaysia phải đối mặt với hàng loạt tổn thất nhân sự ngay trước cuộc đối đầu quan trọng.

Theo The Star, Malaysia đang gặp không ít khó khăn về lực lượng trước trận bán kết với đương kim vô địch Việt Nam. Dù vậy, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe vẫn giữ thái độ bình tĩnh và cho rằng lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa để đội bóng của ông tạo khác biệt.

“Đội tuyển Việt Nam có lợi thế bởi họ sở hữu đội hình mạnh nhất cho giải đấu này, nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà và sẽ tận dụng triệt để điều đó”, ông Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Khó khăn lớn nhất của Malaysia nằm ở hàng tiền vệ. Chỉ vài ngày trước trận đấu, Endrick Dos Santos gặp chấn thương đầu gối, trong khi Aliff Haiqal Lau gặp vấn đề ở gân kheo và đều không thể thi đấu.

14-1786676686-hlv-malaysia-thua-nhan-tuyen-viet-nam-co-loi-the-lon-truoc-ban-ket-asean-cup
Ông Tan Cheng Hoe, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Malaysia. (Ảnh: FAM)

Hai cầu thủ chạy cánh Mohamadou Sumareh và Engku Nur Shakir Nur Yacob cũng đang gặp vấn đề về thể trạng. Mức độ chấn thương cụ thể của hai cầu thủ này chưa được tiết lộ.

Không dừng lại ở đó, Malaysia còn mất tiền vệ Wan Kuzain. Cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ phải rời giải sau khi CLB chủ quản Sporting JAX triệu tập anh trở lại để thi đấu tại USL Championship.

“Chúng tôi không thể đăng ký thêm bất kỳ cầu thủ mới nào cho trận đấu sắp tới cũng như trong phần còn lại của giải. Chúng tôi buộc phải tiếp tục thi đấu với lực lượng hiện có”, HLV Cheng Hoe nói.

Malaysia không muốn xáo trộn đội hình vì thiếu người

Trong hệ thống 4-3-3 thường sử dụng, HLV Tan Cheng Hoe bố trí ba tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, với những tổn thất hiện tại, ông chỉ còn bốn lựa chọn cho khu vực này gồm Ziad El-Basheer, Sergio Aguero, Ibrahim Manusi và Daryl Sham George.

Dù vậy, nhà cầm quân Malaysia vẫn tin những cầu thủ còn lại có thể đáp ứng yêu cầu. Ông cho biết một số cầu thủ chưa được sử dụng tại giải đấu đã sẵn sàng cả về thể lực lẫn tinh thần để bước vào trận đấu quan trọng.

“Mọi thứ đã khó khăn và đầy thử thách ngay từ đầu, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên. Chúng tôi không hề nao núng trước những khó khăn đang ập đến”, ông Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Malaysia cũng có một số cầu thủ đa năng có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ như trung vệ Aysar Hadi Sapri và tiền đạo Paulo Josue. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định ông không muốn đưa một cầu thủ vào tuyến giữa chỉ để lấp đầy khoảng trống.

Theo ông, người được lựa chọn phải thực sự sẵn sàng chơi ở vị trí này, đồng thời hiểu rõ yêu cầu chiến thuật trước một đối thủ mạnh như Việt Nam. Khả năng phòng ngự, sự tập trung, tính kỷ luật và cách xử lý khi có hoặc không có bóng đều được xem là những yếu tố quan trọng.

Trong khi Malaysia phải xoay xở với bài toán nhân sự, tuyển Việt Nam bước vào bán kết với lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, Malaysia vẫn có điểm tựa là sân nhà và HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng các cầu thủ sẽ tận dụng lợi thế này.

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân vận động Kuala Lumpur ở trận bán kết lượt đi vào ngày 16/8. Ba ngày sau, hai đội sẽ bước vào trận lượt về trên sân của tuyển Việt Nam.

Minh Ngọc (SHTT)