Thể thao
24/01/2018 14:24HLV Park Hang-seo cần GĐKT Gede để hạ Uzbekistan
Juergen Gede không đơn thuần là người hoạch định chiến lược cho VFF mà còn đóng vai trò chuyên gia hỗ trợ về chiến thuật, nhân sự cho các ĐTQG. Tại VCK U23 châu Á năm nay, HLV Park Hang-seo thường xuyên nhờ Gede tìm hiểu các đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ gặp. Những tư vấn hợp lý, chính xác mà chuyên gia người Đức đưa ra góp phần không nhỏ giúp đội nhà tạo nên kỳ tích.
Riêng với đối thủ ở trận chung kết Uzbekistan, HLV Park Hang-seo sẽ rất cần những tư vấn của Gede. Vị GĐKT người Đức từng làm trợ lý HLV cho ĐTQG Uzbekistan từ năm 2003 đến 2004. Đến đầu năm 2005, ông trở thành HLV ĐTQG nước này. Tuy nhiên chiến lược gia sinh năm 1956 bị sa thải sau khi đội nhà thua Hàn Quốc 1-2 tại vòng loại World Cup 2006.

Tổng cộng, ông chỉ dẫn dắt đội bóng Trung Á 2 trận. Người lên thay Gede sau đó chính là HLV U23 Uzbekistan hiện tại – Ravshan Khaydarov. Trước đó, chính Gede và Khaydarov đã làm việc cùng nhau trong ban huấn luyện của đội bóng Trung Á này. Dẫu không thành công khi làm việc tại đây, ông Gede đã có những hiểu biết nhất định về nền bóng đá Trung Á này.
Xuyên suốt thành công của các đội tuyển trẻ Việt Nam 2 năm qua, GĐKT Gede đã có những đóng góp thầm lặng. Ông đã hỗ trợ HLV Hoàng Anh Tuấn rất nhiều khi đội U20 Việt Nam giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Và mới đây chính ông đã đề xuất với HLV Park Hang-seo gọi bổ sung Phan Văn Đức lên U23 Việt Nam.
Gede đã theo dõi Phan Văn Đức rất kỹ tại VCK U21 quốc gia 2017 – nơi cầu thủ này nhận danh hiệu đồng vua phá lưới. Đây chẳng khác gì một món quà của vị chuyên gia người Đức bởi Văn Đức đã chơi rất hay, đặc biệt ở trận thắng Iraq tại tứ kết.
“Jurgen Gede đã làm việc hơn 20 năm tại các nền bóng đá Tây Á, Trung Á nên rất hiểu cầu thủ tại đây. Hơn nữa, ông ấy có khả năng đọc trận đấu rất tốt, biết được điểm mạnh, yếu của đối thủ. Nhờ đó, ông ấy đã đưa ra những tư vấn chính xác cho ban huấn luyện”, người đã giới thiệu Jurgen Gede cho VFF chia sẻ.
Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede quốc tịch Đức. Ông sinh ngày 14/11/1956, thành thạo 3 ngôn ngữ gồm: tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Iran.
Sự nghiệp thi đấu:
1970-1974: Trường năng khiếu Schalke 04.
1975-1977: Cầu thủ của CLB Schalke 04, thi đấu 33 trận.
1977-1979: Cầu thủ của CLB Preussen Munster, thi đấu 58 trận.
1979-1991: Cầu thủ của CLB Fortuna Cologne, thi đấu 460 trận.
Thành tích: 2003: Vô địch Giải bóng đá 2 châu lục (vô địch tại Ấn Độ, giữa Ấn Độ và châu Phi). 11/2003: Tham dự giải FIFA World Cup U20 tại UAE với cương vị là HLV trưởng và lãnh đội U20 Uzbekistan. 2011: Cùng CLB Esteghlal xếp thứ hai giải Ngoại hạng Iran, tham dự AFC Champions League.
Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




