Dù chỉ là một cuộc đối đầu mang tính chất giao hữu, HLV Park Hang-seo vẫn có những hành động quyết liệt khi cho rằng các cầu thủ Kanchanaburi FC liên tục bị đối thủ gây hấn trong chiến thắng 2-0 trước Eastern SC tối 29/7.
30-1785377347-hlv-park-hang-seo-gian-du-lao-vao-san-khi-dan-dat-doi-bong-thai-lan
Trợ lý HLV Lee Jung-soo tìm cách cản HLV Park Hang-seo đang nổi nóng 

Không khí trên sân vận động tỉnh Kanchanaburi căng thẳng ngay từ hiệp 1. Va chạm xảy ra sau tình huống cầu thủ chủ nhà bị phạm lỗi, châm ngòi cho xô xát qua lại giữa đôi bên. Trong thời điểm trọng tài đang nỗ lực can ngăn những cái đầu nóng, chiến lược gia người Hàn Quốc đã lập tức lao vào sân với thái độ đầy giận dữ và liên tục chỉ tay bực tức về phía dàn cầu thủ đội khách.

Tình huống chỉ dần hạ nhiệt khi trợ lý Lee Jung-soo theo sát, liên tục giơ tay can thiệp và đẩy ông Park trở lại khu vực kỹ thuật. Sự việc cũng khiến một thành viên bên phía Eastern SC phải ra dấu mong HLV Hàn Quốc bình tĩnh.

Đến khoảng thời gian cuối trận, khi một cầu thủ Kanchanaburi tiếp tục bị đốn ngã ngay trước khu vực vòng cấm, HLV Park Hang-seo quay sang phía ban huấn luyện đội khách rồi giơ cao hai tay thể hiện sự khó hiểu. Sau đó, ông thực hiện động tác giả như đang thổi sáo, rồi tiếp tục giơ tay lên và bĩu môi tỏ thái độ bất bình.

Sự bộc phát cảm xúc mạnh mẽ này vốn không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Thời điểm còn nắm quyền tại các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, nhà cầm Hàn Quốc nổi tiếng là người nóng tính, sẵn sàng phản ứng gắt gao với các trọng tài, HLV, cầu thủ hay thậm chí là khán giả đối phương.

Một trong những vụ việc nổi bật là cuộc va chạm căng thẳng với trợ lý HLV Sasa Todic sau trận hòa 0-0 giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại hai World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình năm 2019, xuất phát từ việc ông cho rằng mình bị miệt thị.

Tới cuối năm đó, phản ứng dữ dội với trọng tài chính tại chung kết SEA Games 30 đã khiến ông phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Indonesia.

Ở lượt về bán kết AFF Cup 2021 (nay là ASEAN Cup), ông Park cũng từng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi mà ông cho là khiêu khích từ Theerathon Bunmathan sau khi đội nhà thất thủ 0-2 chung cuộc trước Thái Lan.

Ông Park nhận lời đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, ông đã quyết định từ chức sau khi đội tuyển quốc gia nước này phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Đến ngày 10/7 vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chính thức có mặt tại Thái Lan để bắt đầu công việc dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại giải Thai League 2. Với bản hợp đồng có thời hạn hai năm, mục tiêu mà ông cùng đội bóng mới hướng tới chính là giành tấm vé thăng hạng để trở lại Thai League 1.

PV (SHTT)