Khoảng 4h sáng ngày 30/6, chuyến bay chở trưởng đoàn Park Hang-seo, HLV Hong Myung-bo cùng một số tuyển thủ Hàn Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon.
30-1782787350-hlv-park-hang-seo-lang-le-cui-dau-khi-ve-nuoc-cung-dt-han-quoc
HLV Park Hang-seo xuất hiện tại sân bay Incheon

Theo ghi nhận, ban huấn luyện Hàn Quốc đã chủ động lựa chọn khung giờ rạng sáng này để về nước nhằm tránh né làn sóng phẫn nộ từ dư luận quê nhà. Tuy nhiên, toan tính này dường như đã không thành trước sự giận dữ đỉnh điểm của người hâm mộ.

Ngay khi HLV Hong Myung-bo vừa xuất hiện tại sảnh, bầu không khí tại sân bay Incheon đã lập tức đông đặc và trở nên căng thẳng tột độ. Hàng trăm cổ động viên túc trực sẵn, vây kín lấy lối đi. Đám đông liên tục đánh trống rầm rộ, hô vang khẩu hiệu đòi chiến lược gia 56 tuổi phải từ chức, đồng thời không ngừng buông những lời chỉ trích, xúc phạm nặng nề nhắm thẳng vào ông.

Trước làn sóng la ó và phản đối dữ dội từ người hâm mộ, lực lượng an ninh đã phải nhanh chóng triển khai đội hình để hộ tống HLV Hong cùng các thành viên đội tuyển rời khỏi vòng vây. Trong bầu không khí hỗn loạn đó, trưởng đoàn Park Hang-seo lặng lẽ cúi đầu bước đi , trong khi nhiều cầu thủ cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, ê chề né tránh ánh nhìn của đám đông.

Cơn thịnh nộ của người hâm mộ  Hàn Quốc bắt nguồn từ việc đội tuyển nước này phải dừng bước sớm tại World Cup 2026. Đây được xem là một cú sốc lớn bởi giới chuyên môn trước đó đều chung nhận định rằng Hàn Quốc rơi vào một bảng đấu tương đối thuận lợi. Việc bị loại sớm là một kết quả hoàn toàn bẽ bàng, không tương xứng với kỳ vọng từ công chúng.

Áp lực đè nặng lên vai HLV Hong Myung-bo ngày một lớn khi dư luận đồng loạt chỉ trích, yêu cầu ông phải chịu trách nhiệm cao nhất cho màn trình diễn thất vọng của đội bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước sức ép dư luận, HLV Hong Myung-bo đã lập tức tuyên bố từ chức.   

PV (SHTT)