Sau khi những phát biểu liên quan đến trọng tài và bóng đá Thái Lan gây tranh luận, HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định ông không có ý hạ thấp đội tuyển hay nền bóng đá nước này.

HLV Park Hang-seo đã lên tiếng xin lỗi sau những phát biểu gây tranh cãi tại Thái Lan, đồng thời giải thích rằng mục đích của ông là đề cập đến công tác trọng tài và vấn đề cạnh tranh công bằng trong bóng đá.

Tranh cãi xuất hiện sau trận Kanchanaburi hòa Nakhon Pathom 1-1 ở vòng 3 Thai League 2 hôm 16/9. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ trích cách điều hành của các trọng tài và cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chưa thể tiến xa, đồng thời nhắc đến việc Thái Lan "cứ mãi thua Việt Nam".

Phát biểu này nhanh chóng tạo ra nhiều phản ứng tại Thái Lan. Một bộ phận dư luận cho rằng HLV Park đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề của bóng đá nước này. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản đối.

Chủ tịch Ratchaburi FC Thanawat Nitikarnjana, đội bóng đang thi đấu tại Thai League 1, đã phản ứng trên trang Facebook cá nhân. Ông cho rằng HLV Park không nên hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc, đồng thời đưa ra một loạt dẫn chứng về những chiến thắng của các CLB Thái Lan trước đối thủ Việt Nam ở các giải đấu Đông Nam Á và châu Á.

18-1789717101-hlv-park-hang-seo-len-tieng-xin-loi-sau-phat-ngon-gay-tranh-cai-tai-thai-lan
HLV Park Hang-seo đến sân Kanchanaburi, Thái Lan ngày 13/9/2026 trước trận gặp Chanthaburi ở vòng 2 Thai League 2 2026-2027. Ảnh:Kanchanaburi Power FC

HLV Park: "Tôi không hề có ý định hạ thấp bóng đá Thái Lan"

Đến trưa 18/9, HLV Park đăng một thư ngỏ trên fanpage của Kanchanaburi FC để giải thích về phát ngôn trước đó. Ông gửi lời xin lỗi tới những người cảm thấy khó chịu hoặc tổn thương, đồng thời nhấn mạnh điều ông muốn đề cập là tầm quan trọng của việc nâng cao tiêu chuẩn trọng tài và bảo đảm sự cạnh tranh công bằng.

HLV Park khẳng định ông không có ý định hạ thấp đội tuyển quốc gia, bóng đá hay các cầu thủ Thái Lan. Ông cũng cho biết không muốn tạo ra xung đột hay tranh cãi thông qua việc so sánh bóng đá Thái Lan với bất kỳ quốc gia nào khác.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận việc nhắc đến sự so sánh giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có thể khiến những người yêu mến bóng đá Thái Lan cảm thấy khó chịu, thất vọng hoặc tổn thương.

HLV Park đồng thời khẳng định sự tôn trọng dành cho bóng đá Thái Lan và bày tỏ hy vọng nền bóng đá nước này tiếp tục phát triển, đạt thêm nhiều thành tựu ở đấu trường quốc tế.

Với tư cách HLV của Kanchanaburi, ông cho rằng mình cũng là một phần của bóng đá Thái Lan và có nghĩa vụ, trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung. "Đây là bài học quan trọng với tôi", HLV Park nói, đồng thời cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói và cân nhắc kỹ hơn những hệ quả có thể xảy ra.

Ông cũng khẳng định sẽ chứng minh bằng sự tận tâm, nỗ lực và kết quả trên sân cỏ thay vì chỉ bằng lời nói.

Tranh cãi bắt nguồn từ tình huống gây bàn luận ở Thai League 2

Trận đấu giữa Kanchanaburi và Nakhon Pathom cũng xuất hiện một số tình huống khiến HLV Park không hài lòng. Đội bóng của ông mở tỷ số ở phút 67 nhờ Payanat Thodsanid, trong bối cảnh trước đó tiền đạo Jean Hebert, còn được gọi là Jo, đã nhận hai thẻ vàng ở phút 33 và 40.

Đến phút 84, Nakhon Pathom tìm được bàn gỡ do công Banjong Phadungpattanodom. Tình huống dẫn đến bàn thắng gây tranh luận khi hình ảnh quay chậm cho thấy một cầu thủ đội chủ nhà có dấu hiệu việt vị. Tuy nhiên, các trận đấu tại Thai League 2 không sử dụng VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận.

Theo HLV Park, trọng tài đã xử lý không chính xác cả tình huống rút thẻ vàng thứ hai đối với Jo lẫn pha công nhận bàn gỡ của Nakhon Pathom.

Trận hòa khiến Kanchanaburi có trận hòa thứ hai liên tiếp sau chiến thắng ở vòng mở màn. Đội bóng của HLV Park hiện đứng thứ 5 với 5 điểm.

HLV Park từng có nhiều năm làm việc tại Việt Nam và 7 lần đối đầu Thái Lan khi dẫn dắt đội tuyển. Trong giai đoạn này, ông cùng các học trò thắng Thái Lan 1-0 tại King's Cup 2019 và hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022. Tại AFF Cup 2020, Việt Nam thua 0-2 và hòa 0-0 trước Thái Lan ở bán kết. Đến chung kết giải đấu năm 2022, hai đội hòa 2-2 ở lượt đi trước khi Việt Nam thua 0-1 ở lượt về.

Sau khi rời đội tuyển Việt Nam, HLV Park không dẫn dắt thêm đội bóng nào trước khi bất ngờ nhận lời làm việc tại Kanchanaburi từ tháng 7/2026. Nhà cầm quân 68 tuổi ký hợp đồng hai năm, với mục tiêu đưa đội bóng lên Thai League 1.

Sau thời kỳ HLV Park, HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển Việt Nam và cùng các học trò có thêm những kết quả tích cực trước Thái Lan. Việt Nam thắng 2-1 và 3-2 trước đối thủ này ở chung kết ASEAN Cup 2024, sau đó thắng 2-0 và hòa 2-2 ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Minh Ngọc (SHTT)