Thể thao
03/02/2025 10:26HLV Shin Tae-yong tố bị truyền thông Indonesia ‘đâm sau lưng’
Trước đó, một số hãng truyền thông Indonesia khẳng định rằng có bất hòa giữa HLV Shin Tae-yong và dàn cầu thủ nhập tịch. Và chính rạn nứt này là lý do khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bổ nhiệm Patrick Kluivert, một người Hà Lan vốn có mối quan hệ tốt với các cầu thủ nhập tịch Hà Lan.
Nhận định này càng có cơ sở khi tiền vệ Marc Klok nhấn mạnh ông Shin là kẻ độc tài, không lắng nghe ý kiến đóng góp của các học trò.
Trước những tố cáo, HLV Shin Tae-yong im lặng. Chỉ đến khi trở về Hàn Quốc sau khi hoàn tất các điều khoản thanh lý hợp đồng với PSSI, ông mới phản pháo.
“Tôi muốn hỏi những người tấn công tôi bằng những câu chuyện không có thật, có phải mục đích của họ là phá hủy danh dự của tôi và bóng đá Indonesia? Nó sẽ giúp ích cho Indonesia chứ?”, HLV Shin Tae-yong nói.

“Tôi yêu Indonesia và bóng đá Indonesia, vì vậy tôi đã trở về nhà với cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, một số kênh truyền thông tại đó lại đang đưa tin về những câu chuyện không đúng sự thật về tôi. Một lần nữa, tôi xin nói rõ rằng không có tin đồn nào là sự thật. Nếu tình trạng này tiếp tục, tôi sẽ không để yên", ông nói thêm.
Thay vì cảm giác bực tức sau khi mất việc, HLV Shin Tae-yong cảm thấy biết ơn khi được PSSI hỗ trợ hết mình. “Có rất nhiều tình huống khó khăn nhưng tôi biết rất rõ rằng ông chủ tịch (Erick Thohir) luôn hỗ trợ các cầu thủ để có kết quả tốt. Tôi cũng rất biết ơn các cầu thủ đội tuyển quốc gia.
Mong muốn của tôi là Indonesia được bước ra sân khấu World Cup. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người Indonesia đã yêu thương và ủng hộ tôi. Tôi sẽ luôn nhớ đến trái tim ấm áp và sự ủng hộ mà các bạn đã gửi đến cho tôi”, HLV Shin Tae-yong nói.
HLV Hàn Quốc đã phụ trách đội tuyển quốc gia Indonesia kể từ tháng 1/2020. Ông đã mở đầu thời kỳ hoàng kim của bóng đá Indonesia. Họ về nhì ở AFF Cup 2020, vào bán kết U23 châu Á 2023, vào vòng loại cuối World Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong đã bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên chỉ sau kỳ ASEAN Cup 2024 gây thất vọng.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Club World Cup kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa FIFA và UEFA vẫn tiếp tục (15/07)
-
Kết quả kiểm nghiệm mẫu bún đổi màu đỏ bất thường tại Đà Nẵng (15/07)
-
Iran từ chối đối thoại nếu Mỹ ép buộc từ bỏ làm giàu uranium (15/07)
-
Phó chủ tịch Hà Nội công bố loạt hành động hỗ trợ người dân khi cấm xe máy xăng (15/07)
-
Miu Lê đang nắm chuỗi kỷ lục không ai muốn giữ tại Em Xinh Say Hi (15/07)
-
Vì sao Phó Cục trưởng Phòng bệnh và loạt cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố, bắt tạm giam? (15/07)
-
Asus vừa ra mắt GPU đắt nhất Thế giới: "Bọc" bởi gần 5 kg vàng, giá nửa triệu Đô (15/07)
-
CSGT sẽ "nổ" thông báo vi phạm sau 2 giờ, cánh tài xế mừng hay lo? (15/07)
-
Cao tốc Bắc Nam có nhiều biển báo chỉ đến địa danh không còn tồn tại (15/07)
-
Chồng 77 tuổi hành hung vợ trọng thương khiến cả phố thất kinh: Hé lộ nguyên nhân (15/07)
Bài đọc nhiều



