-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thể thao
28/06/2018 13:25HLV tuyển Đức xem xét khả năng từ chức?
"Vẫn còn quá sớm để đưa ra câu trả lời. Lúc này, tôi cần vài tiếng nghỉ ngơi đã. Có lẽ bản thân phải chợp mắt một chút. Thất bại này thật sự khiến tôi rất thất vọng. Không ngờ điều tệ hại ấy lại có thể xảy ra", HLV Joachim Loew trả lời câu hỏi có từ chức hay không sau khi đội nhà bị loại từ vòng bảng World Cup 2018.
Tuyển Đức đã tự tạo ra cú sốc cho chính mình trên đất Nga. Họ bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí đứng chót và dưới cả Hàn Quốc. Ở trận đấu cuối gặp đại diện châu Á, thầy trò Joachim Loew nhận trận thua bẽ mặt 0-2.
Kết quả này cộng với chiến thắng 3-0 của Thụy Điển trước Mexico cùng giờ khiến nhà ĐKVĐ trở thành cựu vô địch.
Theo HLV Joachim Loew, tuyển Đức xứng đáng bị loại khỏi giải. Nhà cầm quân này cũng nhận toàn bộ trách nhiệm về chiến dịch thảm họa trên đất Nga. Khi được hỏi về bầu không khí trong đội tuyển Đức sau trận thua Hàn Quốc, ông Loew cho biết thêm: "Cả đội như chết lặng. Chẳng ai nói lên lời nào".
Nhà cầm quân đã gắn bó với tuyển Đức 12 năm nói thêm, toàn đội đã thua trận đấu hôm nay. Ngoài ra, những chiến lược tuyển Đức xây dựng trong những năm gần đây cũng sụp đổ.
"Chúng tôi chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Thật khó để tái lặp thành công như ở kỳ World Cup trước", HLV Loew cho biết.
Trên báo Kicker, cuộc khảo sát lấy ý kiến độc giả sau thảm họa tuyển Đức gặp phải tại World Cup 2018 cũng chỉ ra, 80,96% độc giả không muốn thấy HLV Joachim Loew tiếp tục dẫn dắt ĐTQG.
Báo Express.de phân tích nền bóng đá Đức cần thực hiện cuộc cách mạnh như đã từng vào 2004.
"Trình độ nghèo nàn ở giải Bundesliga phản ánh cho thất bại của tuyển Đức. Nhìn vào sân chơi cấp CLB châu Âu, có bao nhiêu đội bóng Đức làm nên chuyện lớn. Giải quốc nội thiếu tính cạnh tranh, điều này dẫn đến các CLB khi đá cúp châu Âu cũng không gặt hái được thành công", báo Express.de viết.
Với tuyển Đức, cú sốc trên đất Nga là thảm họa, nhưng cũng rất cần thiết để họ thực hiện điều gì đó mới mẻ hơn.
Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)