Cuộc điều tra liên quan đến quy trình bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc năm 2024 vừa có diễn biến đáng chú ý khi HLV Hong Myung-bo lần đầu bị cơ quan cảnh sát triệu tập để lấy lời khai với tư cách nghi phạm.

Theo thông tin từ News1, ngày 4/8, Đội Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Seoul đã tiến hành thẩm vấn Hong Myung-bo nhằm làm rõ những vấn đề xoay quanh quá trình ông được lựa chọn và bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Nội dung điều tra tập trung vào việc xác định cách ông Hong được đưa vào danh sách ứng viên cũng như toàn bộ quy trình dẫn đến quyết định bổ nhiệm. Ngoài những nội dung được nêu trong các đơn tố cáo, cơ quan chức năng cũng thu thập lời khai liên quan đến quá trình tuyển chọn HLV của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

06-1785987327-hlv-tuyen-han-quoc-bi-canh-sat-tham-van-nhu-nghi-pham
HLV đối diện áp lực khổng lồ sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Hong Myung-bo, cựu Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu, cựu Giám đốc Kỹ thuật Lee Im-saeng cùng một số quan chức khác cũng bị tố cáo với các cáo buộc như cản trở công việc, gây thiệt hại tài sản trong khi thi hành nhiệm vụ, cưỡng ép và đe dọa.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại cho rằng KFA đã không tuân thủ điều lệ và các quy định về điều hành đội tuyển quốc gia khi bổ nhiệm Hong Myung-bo vào tháng 7/2024. Sau đó, nhiều tổ chức công dân tiếp tục gửi đơn tố giác, nâng tổng số vụ việc liên quan đến KFA đang được điều tra lên 9.

Ban đầu, hồ sơ do Sở Cảnh sát quận Jongno phụ trách trong gần hai năm nhưng chưa đưa ra kết luận. Sau đó, vụ án được chuyển sang Sở Cảnh sát Seoul, giao cho đơn vị điều tra tội phạm tài chính tiếp nhận vì được đánh giá có tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã lấy lời khai của cựu thành viên Ủy ban Tăng cường Sức mạnh Đội tuyển Park Joo-ho cùng nhiều quan chức của KFA. Trọng tâm là làm rõ liệu việc bổ nhiệm Hong Myung-bo có được thực hiện đúng quy định của hiệp hội cũng như các quy chế điều hành đội tuyển quốc gia hay không.

Việc Hong Myung-bo chính thức bị triệu tập với tư cách nghi phạm được xem là bước ngoặt đáng chú ý, cho thấy cuộc điều tra đã chuyển sang giai đoạn mới trong một trong những vụ việc gây nhiều tranh cãi của bóng đá Hàn Quốc những năm gần đây.

Minh Ngọc (SHTT)