Thể thao

HLV vô địch Champions League về với FLC Thanh Hóa như thế nào?

Dù mới chỉ đạt thành tích cao nhất ở V-League là vị trí thứ 3, nhưng trong 3-4 mùa giải gần đây, trong đội hình của FLC Thanh Hóa liên tục có sự xuất hiện của những bản hợp đồng “bom tấn” cầu thủ từng đá World Cup, Europa League và gần nhất là tân HLV Ljupko Petrovic, người đã dẫn dắt Red Star Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League ngày nay). 

Dù mới chỉ đạt thành tích cao nhất ở V-League là vị trí thứ 3, nhưng trong 3-4 mùa giải gần đây, trong đội hình của FLC Thanh Hóa liên tục có sự xuất hiện của những bản hợp đồng “bom tấn” cầu thủ từng đá World Cup, Europa League và gần nhất là tân HLV Ljupko Petrovic, người đã dẫn dắt Red Star Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League ngày nay). 

HLV vô địch Champions League về với FLC Thanh Hóa như thế nào?
Vậy làm thế nào để đội bóng xứ Thanh có được những bản hợp đồng “khủng” như vậy? Tất cả đều xuất hiện với sự liên hệ từ nhà môi giới có tên Jernej Kamensek.

Chuyên gia tạo “bom tấn”

Với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng khá nhanh nhẹn, vui vẻ và cũng có vốn tiếng Việt kha khá, Jernej Kamensek lại xuất hiện ở CLB FLC Thanh Hóa vào những ngày cuối năm 2016 với vai trò là cầu nối để đưa những bản hợp đồng chất lượng cho đội bóng xứ Thanh.

Nói đến Jernej Kamensek thì hầu hết người hâm mộ bóng đá xứ Thanh không biết anh này là ai. Ít người biết được rằng, Jernej Kamensek chính là “cò cầu thủ” đã đưa tiền vệ Nastja Ceh về với Thanh Hóa.

Tiền vệ đồng hương với Jernej Kamensek sau đó đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Thanh Hóa, và trở thành bản hợp đồng ngoại binh chất lượng nhất của đội bóng xứ Thanh từ trước tới nay.

Chia sẻ về trường hợp của Nastja Ceh, tay “cò” cầu thủ người Slovenia này cho biết: “Tôi thấy ở Nastja Ceh có nhiều tố chất có thể trở thành thủ lĩnh của Thanh Hóa và anh ấy rất cần thiết và phù hợp với đội bóng”.

Theo tâm sự của Jernej Kamensek, anh này đã có gần 8 năm kinh nghiệm làm “cò” tại giải V-League và các cầu thủ mà “tay cò” này đưa về chủ yếu có gốc gác Nam Tư cũ. Nastja Ceh, cầu thủ từng thi đấu ở World Cup 2002, chính là bản hợp đồng thành công nhất mà Jernej Kamensek đã đưa về V-League.

Sau thành công với Nastja Ceh, Jernej Kamensek tiếp tục là cầu nối đưa Ivan Firer, tiền đạo từng đá ở Europa League, cập bến FLC Thanh Hóa. Dù chỉ chơi cho FLC Thanh Hóa nửa mùa giải, sau đó chuyển tới chơi cho B.Bình Dương, song Ivan Firer cũng phần nào thể hiện tốt khả năng của mình. 

Jernej Kamensek cho rằng, Ivan Firer là tiền đạo tốt, có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu, song chưa thành công ở V-League vì chưa thực sự tìm được bến đỗ phù hợp để phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Sau ngôi sao cầu thủ là ngôi sao HLV

Mùa giải 2016 kết thúc, FLC Thanh Hóa xếp thứ 6 chung cuộc, vị trí được xem là một thất bại nếu so sánh với tham vọng cùng sự đầu tư của ông chủ mới FLC. Chính vì vậy, lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã có chủ trương tạo cuộc cách mạnh ngay từ băng ghế huấn luyện sau khi không thành công với HLV Lê Thụy Hải.

Mục tiêu mà đội bóng xứ Thanh nhắm tới là các HLV đến từ châu Âu. Rất nhiều mục tiêu đã được đưa ra, bao gồm HLV Henrique Calisto, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là ông Milovan Rajevac, người từng đưa Ghana vào tứ kết World Cup. Tuy nhiên, đây chỉ là những tin đồn và lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã bác bỏ thông tin nói trên.

Quyết tâm “làm cách mạng” của lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa lại một lần nữa cần tới sự “mai mối” của “cò” Jernej Kamensek. Với lý lịch từng đem về FLC Thanh Hóa những cầu thủ từng đá World Cup rồi Europa League, lần này, Jernej Kamensek còn đem về xứ Thanh một bản hợp đồng “khủng” hơn, đó là Ljupko Petrovic, người đã dẫn dắt Red Star Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu và được xem là vị HLV lão luyện từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở khu vực châu Âu, đặc biệt là Đông Âu, trước khi sang châu Á thử sức ở Trung Quốc, UAE. Ông Ljupko Petrovic cũng là người nổi tiếng với nhiều giáo trình huấn luyện bóng đá được phát hành rộng rãi ở châu Âu và châu Á.

Nói về trường hợp này, Jernej Kamensek cho biết: “Tôi có tình cảm với FLC Thanh Hóa và việc đưa Ljupko Petrovic về với đội bóng này là hoàn toàn phù hợp, đúng tiêu chí mà các ông chủ đã yêu cầu. 

Kinh nghiệm của Petkovic tại Trung Quốc với Quốc An Bắc Kinh, Thần Hoa Thượng Hải, sự giúp sức của trợ lý Alan sẽ là rất tốt cho FLC Thanh Hóa dù đây mới là lần đầu tiên họ tới Việt Nam làm việc”.

“Tôi lấy làm tiếc vì FLC Thanh Hóa đã đủ số lượng cầu thủ ngoại, nếu không tôi có thể giới thiệu cho họ một số cầu thủ có chất lượng, trong đó có cả người đã từng đá Champions League nếu họ có thể đáp ứng được”, Jernej Kamensek tâm sự trước lúc rời Thanh Hóa, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa bom tấn Ljupko Petrovic về xứ Thanh.

FLC Thanh Hóa thua ngay trận ra mắt của HLV vô địch châu Âu 

Trong trận đấu đầu tiên của giải FLC Cup lần thứ 2 diễn ra vào chiều 5/12, FLC Thanh Hóa đã thất thủ 1-3 trước SLNA dù dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Trận này, HLV Ljupko Petrovic ngồi băng ghế huấn luyện, song với việc mới tới Thanh Hóa được 1 ngày, cựu HLV Red Star Belgrade này được xem là không có lỗi trong thất bại nói trên.

Theo Khánh Hưng (Thethaovanhoa.vn)