-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thể thao
16/02/2022 22:56'Huấn luyện viên AI' giúp VĐV Trung Quốc giành HCV tại Olympic mùa Đông 2022
Hệ thống có tên Guanjun Xiaoice (Xiaoice-International Athletic Scoring System, X-IASS), được phát triển bởi công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc mang tên Xiaoice.
Thông qua “Mô hình phân tích thể thao băng tuyết” (Xiaoice CV Analysis Model for Winter Sports), hệ thống có thể truy cập được dưới dạng AI với sự trợ giúp của công nghệ kết xuất mạng thần kinh sâu Xiaoice (XNR).

Để hệ thống này hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ huấn luyện, Xiaoice không chỉ khiến hệ thống có khả năng phân tích thị giác thể thao thi đấu trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp, mà còn tạo ra các đặc điểm hoàn chỉnh của con người ảo (AI being) cho hệ thống, bao gồm ngoại hình, giọng nói và tính cách đặc biệt..., qua hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp mang tên “Guanjun”, cách phát âm tương tự “nhà vô địch” trong tiếng Trung Quốc.
Theo truyền thông nước này, Guanjun đã phục vụ cho đội trượt tuyết tự do của Trung Quốc được khoảng ba năm. Tối 14/2, một trong những vận động viên của đội là Từ Mộng Đào (Xu Mengtao) đã giành HCV nội dung trượt tuyết tự do nữ, đánh dấu lần đầu tiên một thực thể AI trực tiếp tham gia huấn luyện cho một sự kiện thể thao quan trọng và mang vàng về cho vận động viên.

Trong quá trình huấn luyện, đối với mỗi cú nhảy của vận động viên, Guanjun sẽ đưa ra những đánh giá chuyên môn, phù hợp với tiêu chí chấm điểm của các trọng tài quốc tế và đưa ra các phân tích chỉ số đa chiều, để cung cấp hướng dẫn cho huấn luyện viên. Ngoài ra, dựa trên dữ liệu quan sát dài hạn, hệ thống còn thiết lập hồ sơ riêng cho từng vận động viên, từ đó giúp đưa ra cho họ một kế hoạch tập luyện khoa học.
Bên cạnh việc huấn luyện, Guanjun còn đảm nhận nhiệm vụ trọng tài với 44 lần tham gia đánh giá trong các sự kiện thử nghiệm trong nước hồi đầu tháng 2/2021.
Hệ thống Guanjun Xiaoice vốn là một dự án “bảo mật” của Trung Quốc. Sự kiện giành giải Vàng lần này đánh dấu hệ thống trí tuệ nhân tạo đã bước vào giai đoạn đem lại thành quả thiết thực trong lĩnh vực thể thao thi đấu ở nước này. Do vậy, dự kiến trong tương lai nó sẽ tiếp tục được nhân rộng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thể thao hơn tại Trung Quốc./.
- Quy tắc 2 giờ trong bảo quản thực phẩm cần biết để tránh ngộ độc (20 phút trước)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (27 phút trước)
- iPhone 18 Pro Max mới bán ra thị trường đã gặp lỗi lạ, Apple phải đổi máy miễn phí (56 phút trước)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (2 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (3 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)