-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thể thao
29/07/2026 08:52Huyền thoại bóng đá Đức: Argentina là tấm gương xấu, không nên học theo

Tại Hội nghị HLV Quốc tế do DFB tổ chức ở Mainz (Đức) hôm 27/7, huyền thoại bóng đá từng cùng đội tuyển Đức lên ngôi vô địch World Cup 1990 Rudi Voller đã gây chú ý mạnh mẽ khi công khai chỉ trích phong cách thi đấu của Argentina.
Giám đốc Thể thao đương nhiệm của DFB cho biết: "Tôi từng nói đội tuyển Đức phải chơi phòng ngự tốt hơn, nhiều người khi đó đã lấy Argentina ra làm ví dụ, nhưng tôi thấy đó thứ bóng đá của họ là một tấm gương xấu".
Bất chấp việc dư luận quốc tế liên tục dành sự ca ngợi cho những thành công gần đây của nhà nhà vô địch World Cup 2022 và á quân World Cup 2026, ông Voller kiên quyết cho rằng cách vận hành lối chơi của Argentina không hề mang lại giá trị tích cực nào cho bóng đá.
Trước sự chứng kiến của đông đảo các chiến lược gia danh tiếng cùng nhiều nhân vật tầm cỡ trong làng túc cầu Đức, nhà quản lý 66 tuổi không ngần ngại gọi những luồng suy nghĩ tôn vinh lối đá của Argentina là đạo đức giả.
"Bỗng nhiên Argentina lại trở thành thước đo, chuẩn mực cho mọi thứ. Tôi thấy những lập luận đó có phần đạo đức giả. Tôi không muốn có một đội bóng chơi như Argentina, chẳng có ý nghĩa gì cho bóng đá cả", Voller nói
"Đồng ý là họ từng vô địch World Cup 2022, còn kỳ World Cup vừa qua là á quân, nhưng thành thật mà nói, tôi không tài nào hiểu nổi những lời khen ngợi mà nhiều người dành cho họ", Voller nhấn mạnh. "Đó là đội tuyển chơi quá mức quyết liệt và đôi khi phi thể thao", cựu cầu thủ Werder Bremen bổ sung.
Sự hoài nghi về con đường định hình lối chơi của bóng đá Đức xuất hiện rộng rãi sau khi đội tuyển nước này dừng bước sớm ngay từ vòng 1/16 World Cup 2026. Khi đó, giới chuyên môn và dư luận trong nước liên tục đặt vấn đề về việc Đức nên học tập mô hình thành công từ các nền bóng đá lớn như Pháp, Tây Ban Nha hay học hỏi lối đá mà HLV Lionel Scaloni áp dụng cho Argentina.
Đáp lại những luồng ý kiến đó, ông Voller khẳng định chìa khóa để Đức khôi phục vị thế đỉnh cao không phải là bắt chước đại diện Nam Mỹ, mà là học hỏi khả năng kiểm soát toàn diện của Tây Ban Nha cũng như sự chắc chắn trong khâu phòng ngự mà đội tuyển Anh thi đấu dưới thời Thomas Tuchel.
Nhận xét về nhà tân vô địch Tây Ban Nha, ông khen ngợi: "Tây Ban Nha mới xứng đáng nhận mọi lời khen, không chỉ vì cách họ kiểm soát bóng và tấn công, mà còn ở khả năng phòng ngự. Họ mới là tấm gương. Người Anh cũng đã chơi phòng ngự rất hay".
Quan điểm của Giám đốc Thể thao DFB dường như cũng được tân HLV ĐTQG Jurgen Klopp hưởng ứng. Trong lễ ra mắt truyền thông ngày 24/7 sau khi chính thức được bổ nhiệm, chiến lược gia 59 tuổi nhấn mạnh rằng đội tuyển quốc gia không nhất thiết phải nhìn sang những cường quốc khác để bắt chước từng mảng miếng.
"Dư luận cho rằng chúng ta phải bắt chước người Tây Ban Nha ở mảng này hay người Pháp ở mảng kia, nhưng mục tiêu của tôi là biến Đức thành hình mẫu mà các quốc gia khác phải học tập", Klopp nói
"Việc học hỏi Pháp, Tây Ban Nha hay Argentina là không quan trọng. Chúng ta phải nhìn lại bản thân, đánh giá lại cách vận hành lối chơi. Hiện tại Đức không phải số một thế giới, đó là thực tế," cựu HLV Liverpool lưu ý.
- Cô giáo 22 tuổi tử vong sau cú ngã xe trên đường trơn (14:37)
- Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo (14:19)
- AirPods 5 ra mắt: Khi tai nghe Apple bước vào kỷ nguyên trợ lý AI và dịch thuật trực tiếp (14:18)
- 110 công dân Việt Nam bị Mỹ từ chối cho cư trú được đưa về nước (14:11)
- Cụ ông 106 tuổi có lịch sinh hoạt khác thường, 80 năm giữ cuộc hôn nhân được dân làng nể trọng (14:06)
- Hà Nội đưa AI vào giảng dạy cho học sinh từ Lớp 1 (14:02)
- ĐT Việt Nam nhận thêm hàng loạt tin không vui trước FIFA ASEAN Cup 2026 (42 phút trước)
- Đã tìm thấy thi thể 2 thuyền viên trong vụ tàu Nghi Quân 19 chìm ở vùng biển Nam Du (50 phút trước)
- Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển sau tập trận Mỹ - Hàn - Nhật (56 phút trước)
- Căn penthouse 80 tỷ của Ngân 98 bỏ trống gần 1 năm, em gái tích góp 70 triệu để dọn vào ở (57 phút trước)