Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ không chi hơn 1.000 USD để vào sân theo dõi đội tuyển Mỹ thi đấu tại World Cup 2026. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh giá vé giải đấu đang trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với New York Post ngày 7/5, ông Trump bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết giá vé phổ thông cho trận mở màn của tuyển Mỹ gặp Paraguay ở bảng D đã vượt mốc 1.000 USD. Đây hiện được xem là một trong những trận vòng bảng có giá vé đắt đỏ nhất lịch sử World Cup.

“Tôi rất muốn có mặt ở đó, nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng sẽ không trả mức giá như vậy”, ông Trump nói khi đề cập đến chi phí vào sân.

08-1778231559-ia-ve-ong-trump-che-gia-ve-world-cup-2026-dat-lo-nguoi-ham-mo-kho-tiep-can
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến 19/7. Đây là lần đầu tiên FIFA áp dụng rộng rãi cơ chế định giá động, tức giá vé có thể thay đổi liên tục tùy theo nhu cầu thị trường. Cách bán vé này vốn phổ biến trong các sự kiện thể thao và giải trí lớn tại Mỹ.

Chính mô hình mới đã khiến giá vé nhiều trận đấu tăng mạnh, đặc biệt là các trận có đội tuyển Mỹ hoặc những đội tuyển sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như Anh, Argentina hay Brazil. Trên mạng xã hội, không ít cổ động viên cho rằng World Cup đang dần trở thành sân chơi dành riêng cho giới có điều kiện tài chính.

Trước làn sóng phản ứng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng bảo vệ chính sách giá vé hiện tại. Ông cho rằng mức giá phản ánh đúng giá trị của thị trường thể thao và giải trí tại Mỹ. Theo người đứng đầu FIFA, nếu bán vé quá rẻ, tình trạng đầu cơ sẽ càng bùng phát mạnh do luật Mỹ cho phép mua bán vé trên thị trường thứ cấp.

Dù vậy, lập luận này vẫn chưa thể xoa dịu sự bức xúc của người hâm mộ. Một trong những điểm gây tranh cãi lớn là FIFA thu phí tới 30% đối với vé bán lại trên nền tảng chính thức, bao gồm phí dành cho cả người mua lẫn người bán. Điều này khiến tổng chi phí để theo dõi World Cup bị đẩy lên cao hơn đáng kể.

08-1778231563-ia-ve-ong-trump-che-gia-ve-world-cup-2026-dat-lo-nguoi-ham-mo-kho-tiep-can
Giá vé World Cup 2026 tăng vọt so với những kỳ trước. Ảnh: World Cup Guide

Không chỉ vé vào sân, chi phí đi lại phục vụ giải đấu cũng tăng mạnh. Tại New Jersey, giá vé tàu cho hành trình khoảng nửa giờ từ Manhattan tới sân MetLife từng được công bố ở mức 150 USD khứ hồi, cao gấp nhiều lần thông thường. Sau phản ứng từ dư luận, giới chức bang đã điều chỉnh giảm xuống còn 105 USD.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhấn mạnh ông không muốn World Cup trở thành sự kiện xa xỉ vượt ngoài khả năng tiếp cận của người dân lao động. Theo ông, những người yêu bóng đá bình thường cũng cần có cơ hội được vào sân cổ vũ.

“Nếu những người dân ở Queens, Brooklyn hay những người yêu mến tôi không thể đến xem bóng đá, đó sẽ là điều đáng thất vọng”, ông nói.

Dẫu vậy, Tổng thống Mỹ vẫn đánh giá World Cup 2026 là một thành công lớn đối với nước này. Ông cho rằng giải đấu đang tạo ra sức hút đặc biệt và phá vỡ nhiều kỷ lục về nhu cầu mua vé.

Sức nóng của World Cup 2026 được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi đây là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, đồng thời đánh dấu lần giải đấu trở lại Mỹ kể từ năm 1994. Trước áp lực dư luận, FIFA gần đây đã bổ sung thêm một lượng nhỏ vé giá rẻ khoảng 61 USD cho toàn bộ 104 trận đấu, song số lượng vẫn khá hạn chế so với nhu cầu thực tế.

Minh Ngọc (SHTT)