-
Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết -
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội -
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân -
Công an thông tin vụ shipper và sư thầy ẩu đả tại chùa, nguyên nhân từ đâu? -
Bạn trai liên tục né chuyện cưới dù sở hữu nhà tiền tỷ, cô gái bật khóc khi biết nguyên nhân thật sự -
Bảng giá vàng hôm nay 22/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 tăng "ác liệt" phiên sáng, người mua 'trở tay không kịp' -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Thái Lan
Thể thao
10/04/2025 03:54Indonesia muốn làm ngọn cờ đầu bóng đá Đông Nam Á
“U17 Indonesia vượt qua U17 Việt Nam và Thái Lan, trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành vé vào VCK U17 World Cup 2025”, tờ Bola tự hào.
Cây bút Vincentius Atmaja viết: “U17 Indonesia có quyền tự hào khi trở thành đội đầu tiên ở bảng C vào tứ kết U17 châu Á cũng như lấy vé World Cup.
Đoàn quân của HLV Nova Arianto đứng đầu bảng C với 6 điểm sau 2 trận đấu. Bất chấp kết quả trận gặp U17 Afghanistan như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí số 1 bảng đấu”.
Trong bài viết về các đại diện khu vực, nhà báo Atmaja đề cập: “U17 châu Á 2025 có 3 đội tuyển Đông Nam Á. Bên cạnh U17 Indonesia là U17 Thái Lan và U17 Việt Nam. Thành tích của hai đội đều không bằng những gì Garuda Muda đạt được.
U17 Thái Lan đã chính thức bị loại khi thua 2 trận liên tiếp trước U17 Uzbekistan và U17 Saudi Arabia. Trong khi đó, U17 Việt Nam phải chờ lượt cuối để quyết định chiếc vé tứ kết.
U17 Việt Nam có 2 trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước các đối thủ mạnh của châu lục là U17 Australia và U17 Nhật Bản. Cả 4 đội bảng B U17 châu Á vẫn còn hy vọng.
Các cầu thủ U17 Việt Nam phải thắng U17 UAE trong trận đấu tới, để cùng U17 Indonesia là hai đại diện Đông Nam Á đi World Cup”.
Từ thành công bước đầu của U17, giới truyền thông và các quan chức bóng đá Indonesia đang khao khát trở thành lá cờ đầu của khu vực, tiến lên đẳng cấp châu Á và thậm chí thế giới.
Đâu là cơ sở để hy vọng? Sự phát triển bóng đá trẻ kết hợp với chính sách nhập tịch của chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Erick Thohir, cũng như kế hoạch cải thiện thể lực.
Bên cạnh chiến thắng của U17, đội tuyển Indonesia cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn hy vọng tham dự World Cup 2026. Chiếc vé trực tiếp đi Bắc Mỹ là không dễ, nhưng cơ hội vào giai đoạn 4 vòng loại châu Á rất cao.
Thất bại ở ASEAN Cup 2024 không nói lên nhiều điều, khi Indonesia - thời điểm đó được dẫn bởi HLV Shin Tae Yong - chỉ dùng đội hình U22.
Bóng đá Indonesia hiện là đương kim giữ HCV SEA Games. Năm ngoái, các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo vào bán kết U23 châu Á, trong đó có trận thắng Hàn Quốc ở tứ kết.
Cũng trong năm 2024, “Merah Putih” (đỏ - trắng), U19 Indonesia vô địch Đông Nam Á với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và 4 trận giữ sạch lưới. Giải này, U19 Việt Nam dừng bước từ vòng bảng.
Bóng đá Indonesia từng trải qua cuộc khủng hoảng kéo dài. Tuy vậy, hiện tại Chủ tịch Thohir đầy tự tin về cuộc trỗi dậy của các cấp độ đội tuyển Garuda.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 70 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (11:24)
- Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết (11:17)
- Nghi vấn chị gái Michael Jackson và rapper đình đám góp mặt trong siêu phẩm mới của Sơn Tùng M-TP (11:03)
- Streamer Minecraft 81 tuổi bị cảnh sát bao vây lúc nửa đêm, bất ngờ lý do (11:02)
- Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm (39 phút trước)
- Cuộc chiến Iran: Mỹ tổn thất hàng chục máy bay quân sự đắt giá với thiệt hại hàng tỷ USD (40 phút trước)
- 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng (46 phút trước)
- Đề xuất mới về thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần có thể bị khấu trừ 10% (1 giờ trước)
- Pha lùi xe hiểm hóc trước cổng bệnh viện và phản ứng bất ngờ của nữ tài xế (1 giờ trước)
- Kỳ tích của nữ sinh 18 tuổi tại Hà Nội: Xuất sắc chinh phục ngành Luật tại cả 3 "ông lớn" đại học Trung Quốc (1 giờ trước)