-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
04/06/2020 23:13Ít nhất 37 ca tử vong vì Covid-19 liên quan đến trận derby MU vs Man City
Ngay trước thời điểm Ngoại hạng Anh phải tạm dừng mùa giải khi phát hiện HLV Mikel Arteta của Arsenal dương tính với Covid-19, MU đã đánh bại Man City 2-0 trong trận derby tại Old Trafford diễn ra vào ngày 8/3/2020.
Có tới 76.000 khán giả đã có mặt trên các khán đài sân Old Trafford để chứng kiến màn đọ sức kinh điển này. Và theo một báo cáo gần đây từ Công ty dữ liệu y tế Edge Health, họ đã tìm thấy mối liên hệ mật thiết giữa trận derby Manchester với nhiều ca tử vong vì Covid-19.
Cụ thể, thông qua một bài viết được đăng tải trên tờ Guardian, Edge Health cho rằng đã có ít nhất 37 trường hợp tử vong do Covid-19 có liên quan đến trận đấu giữa MU và Man City.
Trước đó, tờ Sunday Times cũng đã có một bài viết vào ngày 11/5, với những nghiên cứu khẳng định ít nhất 41 trường hợp tử vong vì Covid-19 được bắt nguồn từ trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid trong khuôn khổ Champions League.
Bài viết trên Guardian có đoạn:
Edge Health đã phân tích số người chết tại các bệnh viện gần Anfield, trường đua Cheltenham và Old Trafford, nơi 76.000 người đã xem trận đấu giữa MU và Man City vào ngày 8/3.
Họ phát hiện ra rằng 35 ngày sau đó, mỗi địa điểm có nhiều hơn khoảng 40 ca tử vong liên quan đến Covid-19 so với các bệnh viện tương đương gần đó.
Nhằm tăng tính thuyết phục của nhận định trên, cả Guardian và Edge Health đều cung cấp đồ họa để minh họa về số ca Covid-19 tử vong có liên quan đến trận đấu giữa Liverpool vs Atletico và trận derby Manchester.
Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh vào thời điểm MU đấu Man City là bao nhiêu?
Không giống như trận Liverpool vs Atletico, vốn bị chỉ trích nặng nề dù diễn ra chỉ sau vài ngày, có rất ít ý kiến cho rằng trận đấu Man United vs Man City nên bị hoãn lại vào thời điểm đó.

Vào ngày 8/3, Reuters đã ban hành bản cập nhật sau đây về tình hình nhiễm Covid-19 ở Anh:
Số trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus tại Vương quốc Anh đã tăng 30%, lên tới 273 người vào ngày Chủ nhật, và 3 trong số đó đã tử vong.
Bộ Y tế và Chăm sóc sức khỏe Xã hội cho biết số ca nhiễm đã tăng 64 trường hợp so với ngày thứ Bảy, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ đầu dịch. London là nơi tập trung số ca nhiễm nhiều nhất, với 51 trường hợp.
Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)