Giấc mơ World Cup 2026 của tuyển Italy tưởng chừng đã khép lại sau thất bại cay đắng ở trận play-off. Rạng sáng 1/4, “Azzurri” gục ngã trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu với tỷ số 1-4, qua đó lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ba liên tiếp.

Dẫu vậy, cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, khi một kịch bản hiếm hoi được nhắc đến. Trong trường hợp Iran rút lui khỏi giải đấu vì những bất ổn liên quan đến tình hình địa chính trị, FIFA sẽ phải tìm phương án thay thế. Khi đó, Italy – đội có thứ hạng cao nhất trong số những đội không giành vé – có thể được cân nhắc như một lựa chọn bổ sung.

02-1775096704-italy-va-tia-hy-vong-mong-manh-du-world-cup-2026
Nếu Iran rút lui, Italy còn cơ hội dự World Cup 2026 dù rất nhỏ.

Những đồn đoán càng gia tăng khi phía Iran từng thừa nhận khả năng không thể tham dự, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ – một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Tuy nhiên, lập trường từ các bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn, và chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra.

Dù vậy, khả năng Italy “hồi sinh” gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết. FIFA nhiều khả năng sẽ ưu tiên một đội tuyển khác thuộc châu Á nhằm đảm bảo cân bằng suất tham dự giữa các khu vực. Hơn nữa, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã khẳng định Iran chắc chắn góp mặt, loại bỏ gần như mọi phương án thay thế.

Theo lịch trình, Iran sẽ thi đấu trận mở màn vào ngày 16/6 trước New Zealand, sau đó lần lượt gặp Bỉ và Ai Cập. Với những diễn biến hiện tại, cơ hội để Italy góp mặt tại World Cup 2026 gần như đã khép lại, dù vẫn còn le lói một tia hy vọng rất mong manh.

Minh Ngọc (SHTT)