Trong buổi ra mắt trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức, Jurgen Klopp không chỉ đưa ra những lời hứa đầy quyết tâm mà còn phác thảo tầm nhìn về một cuộc cải tổ toàn diện nhằm đưa "Cỗ xe tăng" trở lại vị thế hàng đầu.

Sau hai năm rời Liverpool để đảm nhận vai trò giám sát hệ thống bóng đá của tập đoàn Red Bull, Jurgen Klopp đã chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức. Đây được xem là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của chiến lược gia người Đức khi ông nhận nhiệm vụ vực dậy một đội tuyển đang trải qua giai đoạn sa sút kéo dài.

Ngay trong buổi họp báo ra mắt, Klopp đã gây chú ý với tuyên bố đầy thẳng thắn. Trước câu hỏi của truyền thông, ông khẳng định nếu đội tuyển Đức thi đấu tệ đến mức bị đánh giá là "rác rưởi", bản thân sẽ chủ động từ chức mà không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.

26-1785033629-jurgen-klopp-chinh-thuc-ra-mat-tuyen-duc-gui-thong-diep-manh-me-ve-cuoc-tai-thiet
Klopp phát biểu đầy cảm xúc trong buổi ra mắt Đức. Ảnh: X/EFE

Nhà cầm quân 59 tuổi cho biết mục tiêu của ông là xây dựng một đội tuyển Đức chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, cảm xúc và cống hiến, tương tự phong cách từng giúp ông tạo dựng tên tuổi tại Borussia Dortmund và Liverpool.

Klopp thừa nhận đội tuyển Đức cần thay đổi rất nhiều sau quãng thời gian đánh mất vị thế vốn có. Theo ông, ban huấn luyện sẽ rà soát toàn diện mọi khía cạnh để tìm ra những điểm cần cải thiện.

Ông ví quá trình tái thiết như việc lật từng hòn đá lên để kiểm tra. Nếu mọi thứ vẫn vận hành tốt, chúng sẽ được giữ nguyên. Ngược lại, những vấn đề tồn tại sẽ được điều chỉnh nhằm xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho đội tuyển.

Không chỉ hướng đến thành công trước mắt, Klopp còn mong muốn tạo ra một mô hình phát triển mang bản sắc riêng. Ông cho rằng bóng đá Đức không nên mãi học hỏi từ Pháp, Tây Ban Nha hay Anh mà cần xây dựng con đường của chính mình, để trong vài năm tới các quốc gia khác sẽ lấy Đức làm hình mẫu.

Là người luôn giữ tinh thần lạc quan, Klopp cũng không giấu tham vọng đưa đội tuyển Đức chinh phục World Cup trong tương lai. Ông cho biết mỗi khi hình dung viễn cảnh đội tuyển đăng quang sau vài năm nữa, bản thân đều cảm thấy vô cùng hào hứng và tin rằng điều đó hoàn toàn có thể đạt được nếu tất cả cùng chung mục tiêu.

Bên cạnh những phát biểu về định hướng phát triển, Klopp cũng chia sẻ quan điểm chiến thuật đáng chú ý. Theo ông, bóng đá hiện đại đang chứng kiến sự thay đổi trong vai trò sáng tạo, khi các cầu thủ chạy cánh ngày càng trở thành trung tâm của lối chơi thay vì các tiền vệ điều phối truyền thống.

Vị chiến lược gia người Đức cho rằng những cầu thủ giàu đột biến ở hai biên sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong bối cảnh các đội bóng hiện nay tổ chức phòng ngự rất chặt ở khu vực trung lộ. Vì vậy, ông dự định xây dựng lối chơi xoay quanh những cái tên như Jamal Musiala, Florian Wirtz hay tài năng trẻ Lennart Karl.

26-1785033629-jurgen-klopp-chinh-thuc-ra-mat-tuyen-duc-gui-thong-diep-manh-me-ve-cuoc-tai-thiet
Klopp hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ đội tuyển Đức. Ảnh: DAZN

Theo hợp đồng đã ký, Klopp sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức đến hết World Cup 2030. Ngoài nhiệm vụ cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia, ông còn hướng đến việc tái thiết hệ thống đào tạo trẻ, lĩnh vực từng là niềm tự hào của bóng đá Đức nhưng đã có dấu hiệu chững lại trong những năm gần đây.

Đội tuyển Đức đã trải qua quãng thời gian đáng quên kể từ sau chức vô địch World Cup 2014 khi liên tiếp bị loại từ vòng bảng ở các kỳ World Cup 2018 và 2022, đồng thời mới đây cũng thất bại trước Paraguay trong loạt sút luân lưu.

Khép lại buổi ra mắt, Klopp khẳng định công việc tại đội tuyển quốc gia sẽ là chương cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của mình. Ông xem đây là đỉnh cao của hành trình huấn luyện và cam kết sẽ cùng các học trò xây dựng một tập thể đoàn kết, thi đấu hết mình, tận hưởng bóng đá và từng bước lấy lại niềm tin từ người hâm mộ Đức.

Suốt buổi họp báo, Klopp liên tục kết hợp giữa những chia sẻ giàu cảm xúc, sự hài hước quen thuộc cùng các phân tích chiến thuật rõ ràng. Phong cách gần gũi và chân thành ấy tiếp tục tạo nên dấu ấn riêng của một trong những HLV được yêu mến nhất bóng đá thế giới.

Minh Ngọc (SHTT)