Thể thao

Juventus được khuyên bán Ronaldo càng sớm càng tốt

Theo cựu Chủ tịch Giovanni Cobolli Gigli, Juventus cần thanh lý anh ngay cuối mùa giải này để thoát khỏi gánh nặng tài chính.

"Chiêu mộ Ronaldo chắc chắn là lựa chọn sai lầm của Juventus, tôi đã nói điều đó ngay khi cậu ấy gia nhập CLB. Ronaldo đúng là một nhà vô địch vĩ đại nhưng quá đắt đỏ", ông Gigli nói trên Radio Punto Nuovo hôm 11/3.

"Giờ thì mọi chuyện phụ thuộc vào Juventus. Họ đã phải trả cho cậu ta hơn 1 triệu USD cho mỗi bàn thắng. Chủ tịch đương nhiệm Agnelli phải tự trách bản thân, nhưng thực tế thì ông ấy đã không có được những cộng sự đủ khôn ngoan. Juventus nên chia tay Ronaldo vào cuối mùa này. Giám đốc Thể thao Fabio Paratici cũng nên ra đi luôn", vị chủ tịch Juventus giai đoạn 2006-2009 nói thêm.

Juventus được khuyên bán Ronaldo càng sớm càng tốt
Một triệu USD tốn cho một bàn thắng của Ronaldo mà vẫn không thể vô địch Champions League, theo ông Cobolli Gigli, là cái giá quá đắt đỏ với Juventus. Ảnh: Lapresse

Trước ông Gigli, cựu tiền đạo người Italy, Antonio Cassano cũng đưa ra quan điểm tương tự. Cassano còn khẳng định Juventus không thể vô địch Champions League nếu xem Ronaldo là trung tâm để xây dựng lối chơi. "Juventus mua Ronaldo để vô địch Champions League, nhưng họ đã chơi tệ hơn ở đấu trường này kể từ khi có cậu ấy. Họ từng vô địch Serie A mà không cần Ronaldo. Vì thế, vụ mua bán này là một sai lầm", Cassano nói hôm 27/2.

Thực tế đang diễn ra đúng như dự báo của Cassano. Sau khi dừng bước ở tứ kết mùa 2018-2019, rồi vòng 1/8 mùa 2019-2020, Juventus một lần nữa gục ngã ở vòng 1/8 mùa này. Ronaldo thậm chí còn bị coi là tội đồ khi Juventus bị Porto loại khỏi Champions League năm nay. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không thể ghi bàn trong cả hai lượt trận gặp Porto, qua đó, lần đầu tiên kể từ 2006, anh im tiếng ở giai đoạn knock-out giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

Không những vậy, Ronaldo còn nhận nhiều chỉ trích khi anh quay lưng và giơ chân, dẫn đến pha đá phạt thành bàn của Sergio Oliveira ở hiệp phụ trận lượt về vòng 1/8 hôm 9/3. Bàn thua này khiến Juventus phải ghi thêm hai bàn nếu muốn đi tiếp. Trong năm phút ít ỏi còn lại, Juventus chỉ ghi thêm một bàn sau pha đánh đầu của Adrien Rabiot, và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

Hợp đồng của Ronaldo với Juventus có thời hạn bốn năm và sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2022. Theo Gazzetta dello Sport, cầu thủ 36 tuổi tỏ ra rất thất vọng và muốn rời Juventus, khi cho rằng đội bóng này không xứng tầm với đẳng cấp của anh. Tuy nhiên, không nhiều đội bóng có đủ tiềm lực tài chính để trả lương cho Ronaldo, với khoảng 36,5 triệu USD mỗi năm đang lĩnh tại Juventus.

Theo Hồng Duy (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/juventus-duoc-khuyen-ban-ronaldo-cang-som-cang-tot-4247200.html