Thể thao

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp

Lá thăm may rủi đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu gồm những đối thủ khá nhẹ ký tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Kết quả bốc thăm:

* Khu vực phía Đông

Bảng G: Indonesia, Brunei, Trung Quốc, Australia

Bảng H: Singapore, Philippines, Timor Leste, Hàn Quốc

Bảng I: Đài Loan Trung Quốc, Hong Kong, Myanmar, Việt Nam

Bảng J: Mông Cổ, Lào, Malaysia, Thái Lan

Bảng K: Campuchia, Nhật Bản, Triều Tiên

* Khu vực phía Tây

Bảng A: Qatar, Sri Lanka, Yemen, Syria

Bảng B: Tajkistan, Nepal, Lebanon, Iran

Bảng C: Bahrain, Maldives, Afghanistan, Iraq

Bảng D: Kuwait, Uzbekistan, Bangladesh, Saudi Arabia

Bảng E: UAE, Kygrizstan, India, Oman

Bảng F: Jordan, Turkmenistan, Palestine

14h45: Như vậy, U23 Việt Nam cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa (CN), Hong Kong (Trung Quốc), Myanmar. Đây là bảng đấu khá thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp

14h30': Kết quả bốc thăm 6 bảng đấu vòng loại thuộc khu vực Tây Á

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp - 1

14h15': AFC sẽ tiến hành bốc thăm các bảng phía Tây Á trước. Nhóm Tây Á được chia thành 6 bảng: A, B, C, D, E, F

13h45': Trước khi lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra, HLV Park Hang Seo đã đón nhận tin buồn ở quê nhà khi bố vợ của ông mới qua đời. Hiện tại, thầy Park đang thu xếp công việc để chuẩn bị bay về Hàn Quốc để lo hậu sự cho thân mẫu. 

13h30': Dịch Covid-19 hoành hành ảnh hưởng lớn đến bóng đá châu Á, Macau đã xin rút và Thái Lan cũng thôi không đăng cai 1 bảng đấu ở vòng loại U22 châu Á, trực tiếp ảnh hưởng đến U23 Việt Nam.

Điều này khiến khu vực phía Đông châu Á còn 19 đội tuyển, dự kiến sẽ chia làm 5 bảng. Trong đó có 4 bảng 4 đội 1 và 1 bảng 3 đội thay vì 5 bảng mỗi bảng 4 đội như kế hoạch ban đầu.

======================================

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ được tổ chức vào 14 giờ hôm nay tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia).

42 đội của châu Á được chia thành 2 khu vực để thi đấu. Khu vực Tây Á có 23 đội, trong lúc khu vực Đông Á có 19 đội.

Vòng loại dự kiến diễn ra từ 23-31/10 tới theo hình thức thi đấu tập trung, vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng, các định 15 vé dự VCK bên cạnh chủ nhà Uzbekistan.

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan từ 1 - 19/6/2022.

U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông cùng với Hàn Quốc, Úc, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Điều này đồng nghĩa chúng ta tránh được những đối thủ này ở vòng loại U23 châu Á.

Các nhóm hạt giống ở khu vực phía Đông    

Nhóm 1: Việt Nam, Triều Tiên, Thái Lan, Australia, Hàn Quốc 

Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore.

Nhóm 3: Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia, Đông Timor.

Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Brunei.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)